Tạm giữ nhóm đối tượng dùng hung khí cướp tài sản người đi đường

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an huyện Chư Sê và huyện Chư Pah liên tục bắt giữ nhiều băng nhóm dùng hung khí cướp tài sản người đi đường.

Ngày 15/, nguồn tin từ Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đơn vị đang tạm giữ 2 nhóm đối tượng dùng hung khí chặn xe của người đi đường để cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 7/1, tại xã Ayun (huyện Chư Sê), các đối tượng cùng trú tại nhiều thôn làng của huyện Chư Sê gồm Đinh Tuir (SN 1999), Đinh Đoen (SN 1999), Đinh Yil (SN 2002), Đinh A Lợi (SN 1999), Siu Bor (SN 1995), Đinh Sơn (SN 1998), Đinh Xê (SN 2000), Kpuih Toang (SN 1998), Rah Mah Yên (SN 2001) và Rah Lan Thông (SN 2002) đã chặn xe tải biển số 81C-14263 của anh Dương Văn Trai (SN 1978, trú thị trấn Chư Sê) rồi dùng dao đe dọa, chiếm đoạt số tiền 340.000 đồng.

Đến 23h cùng ngày, tại làng Pan (xã Dun, huyện Chư Sê), các đối tượng cùng trú làng Pan gồm: Siu Chinh (SN 1999), Rah Lan Blom (SN 2000), Siu Thuyết (SN 2002), Siu Thin (SN 1999), Rah Lan Rai (SN 1998), Siu Thăng (SN 2002), Kpă Tuen (SN 2000) đã chặn xe máy của ông Dương Văn Sâm (SN 1973, trú xã Bar Măih) rồi dùng dao, gậy sắt đe dọa, cướp đi 200.000 đồng cùng 1 điện thoại di động.

Tại huyện Chư Pah, tối 8/1, tổ tuần tra công an huyện cũng khống chế đối tượng Nguyễn Quang Hiếu (SN 1984, trú xã Ia Ka) khi đối tượng này sử dụng chất ma túy rồi cầm dao đuổi đánh người nhà và đập phá tài sản. Kiểm tra nơi ở của đối tượng, công an thu giữ thêm 2 dao bấm, 1 dao Thái Lan, 5 kíp nổ và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá.

Hung khí Công an huyện Chư Pah thu giữ.

Theo thông tin từ Công an huyện Chư Pah, trong vòng 1 tháng tuần tra, kiểm soát địa bàn, đơn vị đã phát hiện, xử lý 75 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có 2 trường hợp mang hung khí nguy hiểm khi tham gia giao thông, thu giữ 3 dao nhọn, 3 mã tấu, 1 côn sắt, tạm giữ 1 xe taxi, 56 xe mô tô, 18 giấy tờ các loại.

Đặc biệt, vào lúc 23h ngày 28/12, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn 6 (xã Nghĩa Hưng, Chư Pah), tổ công tác phát hiện một chiếc xe taxi có dấu hiệu khả nghi nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi xe dừng, lập tức có 6 thanh niên ngồi trên xe nhảy xuống và bỏ chạy. Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên xe có 3 mã tấu và 3 dao nhọn. Lái xe taxi khai nhận, các đối tượng trên thuê xe mang theo hung khí để đi đòi nợ.

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-giu-nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-cuop-tai-san-nguoi-di-duong-a355544.html