Tạm giữ nhóm đập phá hàng loạt ôtô

Qua điều tra, công an đã làm rõ 2 thanh niên gây ra 14 vụ đập phá ôtô vào ban đêm.

Công an quận Cẩm Lệ đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (24 tuổi, cùng quê Quảng Nam) để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

 Giám đốc Công an Đà Nẵng thưởng nóng cho lực lượng phá án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Giám đốc Công an Đà Nẵng thưởng nóng cho lực lượng phá án. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Ngày 26/12, công an nhận tin báo của một người dân ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ về vụ đập phá ôtô tại đường Trường Chinh. Theo trình báo, lợi dụng đêm tối, kẻ xấu đập vỡ gương chắn gió của xế hộp, gây thiệt hại hơn 17 triệu đồng.

Sau đó, Công an quận Cẩm Lệ ghi nhận thêm hơn chục vụ đập phá ôtô khác trên tuyến đường này.

Sau 5 ngày điều tra, công an xác định Minh và Dương gây ra tổng cộng 14 vụ đập phá ôtô.

Khám xét phòng trọ của 2 người này, cảnh sát phát hiện thuốc lắc và ketamin cùng một số dụng cụ để sử dụng ma túy.

Ngoài thừa nhận nghiện ma túy, 2 nghi phạm đã khai về việc đập phá hàng loạt ôtô đỗ bên đường.

Ngày 31/12, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, đã biểu dương, tặng thưởng cho Công an quận Cẩm Lệ.

Phạm Văn Minh (trái) và Lưu Minh Dương. Ảnh công an cung cấp.

Đoàn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tam-giu-nhom-dap-pha-hang-loat-oto-post1168660.html