Tạm giữ người mẹ là nghi phạm ném con trai 2 tuổi xuống giếng

Bước đầu Thu khai nhận, vào sáng ngày 8/10, do bực bội con ruột là cháu Huy (2 tuổi) đang bị bệnh thường hay quấy khóc nên đã ôm con bỏ xuống giếng phía sau nhà.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Thị Ngọc Thu (27 tuổi; trú tại Đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) để điều tra hành vi ném con trai 2 tuổi xuống giếng.

Giếng nơi phát hiện ra cháu bé

Trước đó, ngày 9/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận hồ sơ ban đầu và đang điều tra làm rõ vụ cháu Phạm Ngọc Huy tử vong. Đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận địa phương.

Bước đầu Thu khai nhận, vào sáng ngày 8/10, do bực bội con ruột là cháu Huy (2 tuổi) đang bị bệnh thường hay quấy khóc nên đã ôm con bỏ xuống giếng phía sau nhà, sau đó đậy nắm giếng lại và báo tin cho gia đình, cũng như hô hoán bà con hàng xóm là cháu Huy bị bắt cóc. Tuy nhiên, khi mọi người tìm kiếm thì phát hiện thi thể cháu Huy ở dưới giếng cùng chiếc xe nôi. Ngay sau đó sự việc được trình báo cơ quan chức năng.

Được biết, chị Thu có thời gian được đưa đi chữa trị bệnh trầm cảm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T.H

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/tam-giu-nguoi-me-la-nghi-pham-nem-con-trai-2-tuoi-xuong-gieng-53072.htm