Tạm giữ người đàn ông 52 tuổi dìm em ruột xuống nước đến chết

Trong cuộc nhậu, hai anh em ruột xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Tức giận, người em lấy ná thun bắn anh trai rồi bỏ chạy. Ngay lập tức người này đuổi theo, lao đến bóp cổ rồi dìm em trai xuống mương nước cho đến khi nạn nhân tắt thở.

Chiều 28/3, báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa tạm giữ hình sự ông Lê Văn Nhẹ (52 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người. Theo đó, ông Nhẹ được xác định là đối tượng đã sát hại ông L.H.K. (30 tuổi, em ruột Nhẹ).

Bóp cổ, dìm em ruột xuống nước đến chết, ông Lê Văn Nhẹ bị tạm giữ hình sự (Ảnh: Báo Người Lao Động).

Thông tin bước đầu về vụ việc, Tuổi Trẻ viết, khoảng 8h30 cùng ngày, hai anh em ông Nhẹ tổ chức uống rượu cùng với mẹ ruột là bà P.T.H. tại nhà ở xã Thanh Mỹ. Nhậu được ít phút thì bà H. đi ra sau nhà. Lúc này, ông Nhẹ và ông K. vẫn tiếp tục nhậu cùng nhau.

Cùng thông tin vụ việc, báo Người Lao Động ghi nhận, trong lúc nhậu cùng nhau, hai anh em ông Nhẹ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vả. Thấy vậy, ông K. không muốn tiếp tục nhậu mà yêu cầu anh trai đi về nhà ngủ.

Hiện trường vụ việc Nhẹ dìm chết em trai ruột (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ).

Tuy nhiên, ông Nhẹ không đồng ý mà tiếp tục đôi co, khiến hai người cãi nhau kịch liệt. Không dừng ở đó, ông K. đuổi đánh rồi dùng ná thun bắn vào người anh trai rồi bỏ chạy.

Tức giận, đối tượng lao theo đuổi đánh được một đoạn khoảng 30m. Tại đây, ông Nhẹ quật ngã em ruột, lôi xuống mương rồi dùng tay bóp cổ, dìm nạn nhân xuống nước.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đến can ngăn. Tuy nhiên, lúc này, ông K. đã tử vong. Nhận tin trình báo về vụ việc, Công an tỉnh Trà Vinh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Hà Nguyễn (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-giu-nguoi-dan-ong-52-tuoi-dim-em-ruot-xuong-nuoc-den-chet--a364185.html