Tạm giữ nghi phạm gây ra loạt vụ cướp tại Bình Dương, Bình Phước

Qua làm việc ban đầu, nghi phạm thừa nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ sau khi cướp, Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.

Nghi phạm Nguyễn Trọng Tấn bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Nghi phạm Nguyễn Trọng Tấn bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Ngày 12/3, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, đã tạm giữ Nguyễn Trọng Tấn, 27 tuổi, ngụ xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm, xảy ra trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Bình Phước.
Trước đó, lực lượng Công an nhận được tin báo của người dân, trong khoảng thời gian sau Tết Nguyên đán 2020, trên địa bàn các huyện Bàu Bàng, Dầu Tiếng (Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản, với thủ đoạn có một thanh niên đi xe máy dùng dao, bình xịt hơi cay khống chế cướp tài sản. Đặc biệt có vụ đối tượng còn thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.
Ngày 10/3, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành tuần tra, phát hiện đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Tuy nhiên, khi thấy lực lượng Công an, đối tượng dùng dao chống trả rồi bỏ chạy. Tiến hành truy xét, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Trọng Tấn, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ án như tiền, vàng, điện thoại.
Qua làm việc ban đầu, nghi phạm thừa nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ cướp tài sản, trong đó có một vụ sau khi cướp, Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm bị hại.
Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ vụ việc./.

Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tam-giu-nghi-pham-gay-ra-loat-vu-cuop-tai-binh-duong-binh-phuoc/150227.html