Tạm giữ nghi phạm bắn 3 viên đạn vào người đàn ông đi rừng về

Liên quan đến việc người đàn ông bị nhóm đối tượng bắn 3 phát đạn vào đùi gây trọng thương, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tạm giữ nghi phạm để điều tra làm rõ.

 Người đàn ông bị bắn 3 phát đạn vào đùi

Người đàn ông bị bắn 3 phát đạn vào đùi

Vào trưa nay (6.4), thông tin từ Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một đối tượng trong nhóm đối tượng dùng súng bắn trọng thương người đàn ông khi người này vừa đi làm rừng về. Nghị phạm bị tạm giữ được xác định là Thái Bá Nguyên (35 tuổi), trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Hiện lực lượng Công an huyện Hương Khê đang tiến hành lấy lời khai của Nguyên để làm rõ nguyên nhân đối tượng này dùng súng bắn trọng thương ông Lý.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, khoảng 17h30 ngày 5.4, ông Nguyễn Viết Lý, trú tại xóm 4, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), bị một nhóm người đi trên chiếc xe ôtô bán tải rút súng bắn, hậu quả ông Lý bị trúng 3 phát đạn vào đùi chân phải.

Qua xác minh ban đầu, đối tượng cầm súng bắn có tên là Nguyên (Tài), trú tại Thị Trấn Hương Khê (Hà Tĩnh). Sau khi bắn trọng thương ông Lý, nhóm người trên đã lên xe chạy theo hướng Hương Vĩnh đi đồn Biên phòng 575.

Nhiều người dân cùng đi làm rừng về chứng kiến vụ việc kể lại, lúc đó trên xe có khoảng 5 đối tượng.

Sự việc đã được gia đình báo lên chính quyền địa phương, công an huyện Hương Khê.

Theo thông tin PV có được, ông Lý bị trúng 3 viên đạn ở đùi chân phải, sau đó được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê. Nhưng do bị đạn găm sâu nên được chuyển ra một bệnh viện ở Nghệ An để xử lý đầu đạn.

Theo người nhà ông Lý, trước đối tượng Nguyên đã nhiều lần có những lời nói, hành động để đe dọa ông Lý cũng như người nhà.

Nguyên nhân được cho là liên quan đến việc tranh chấp đất rừng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Huyện Hương Khê nơi xảy ra vụ việc - Ảnh Google.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tam-giu-nghi-pham-ban-3-vien-dan-vao-nguoi-dan-ong-di-rung-ve-726369.ldo