Tạm giữ nghi can đốt cửa hàng bán hoa khiến 2 vợ chồng nguy kịch

Trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an phát hiện 1 thanh niên đến hiện trường rồi bất ngờ khóa cửa ngoài căn nhà, sau đó tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn khiến 2 người bị thương xảy ra vào khoảng 1h ngày 1/6 tại căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

2 nạn nhân bị thương là anh P.L. (32 tuổi) và vợ là chị N.T.B.L. (27 tuổi, ngụ phường Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Theo đó, vào thời điểm trên người dân phát hiện căn nhà cấp 4 trên đường Nguyễn Văn Thạnh bốc cháy nên đã đến hỗ trợ cùng nhau dập lửa nhưng bất thành. Vụ việc sau đó đã được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Thủ Đức có mặt phá cửa dập lửa, đưa anh P.L. và vợ là chị N.T.B.L. mắc kẹt bên trong ra ngoài, chuyển đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Ngoài ra, vụ cháy còn làm nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng, gồm 1 xe máy, 1 tủ quần áo và nhiều đồ đạc khác.

Trong đêm, Công an phường Long Thạnh Mỹ và Công an TP.Thủ Đức lập tức có mặt tại hiện trường phong tỏa, tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra vụ việc.

Trích xuất hình ảnh từ camera, cơ quan công an phát hiện 1 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hiện trường rồi bất ngờ khóa cửa ngoài căn nhà, sau đó tưới xăng đốt căn nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi.

Sau khi có kết quả điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa đốt, có dấu hiệu của tội giết người. Lãnh đạo Công TP.Thủ Đức đã chỉ đạo huy động lực lượng CSHS phối hợp với công an phường và lực lượng nghiệp vụ của Công an TP.HCM hỗ trợ điều tra truy xét.

Đến chiều tối cùng ngày, CSHS đã tạm giữ được 1 can nghi can có liên quan đến vụ việc. Bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện hai vợ chồng nạn nhân đang bị bỏng rất nặng, được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tích cực điều trị.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Bích Liên (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/tam-giu-nghi-can-dot-cua-hang-ban-hoa-khien-2-vo-chong-nguy-kich-56855.html