Tạm giữ nam thanh niên bị nghi bắt cóc bé trai 4 tuổi ở Khánh Hòa

Táo tợn bế thốc bé trai đang chơi ở công viên, nam thanh niên đã bị hàng trăm người dân hô hoán, vây bắt.

Sáng 10/12, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đang điều tra một vụ nghi bắt cóc một bé trai 4-5 tuổi chơi gần công viên.

Được biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h tối ngày 9/12 tại tại khu vực công viên (đoạn giao đường Tháp Bà và Phạm Văn Đồng, thuộc phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang).

Vào thời điểm đó, Lê Thành Tâm (SN 1986, trú đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, TP Nha Trang) đi ngang qua khu công viên và phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi đang chơi gần lề đường. Anh này kéo bé lên xe rồi tăng ga bỏ chạy.

Lúc xảy ra vụ việc, cha của nạn nhân đang ngồi trong công viên. Ông này thấy con trai bị bắt cóc nên tri hô và đuổi theo Tâm, nghe tiếng tri hô của người thân cháu bé, người dân đã hỗ trợ tạm giữ đối tượng.

Đi được một đoạn thì Tâm gặp một chiếc taxi nên kẹt đường, thấy không thể thoát được, Tâm bỏ lại đứa bé rồi chạy lên vỉa hè tìm đường lẩn trốn.

Nam thanh niên bị người dân vây bắt. Ảnh: Lao động

Sau vụ việc, cháu bé bị chảy máu mũi, trầy xước ở ngực và tay, tinh thần hoảng loạn. Nạn nhân sau đó được đưa đến trạm y tế phường chăm sóc.

Lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt, áp giải đối tượng về công an phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) để lấy lời khai.

Vi An (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tam-giu-nam-thanh-nien-bi-nghi-bat-coc-be-trai-4-tuoi-o-khanh-hoa-a212440.html