Tạm giữ nam sinh cùng anh ruột đi cướp ngân hàng ở miền Tây

Nghe anh trai rủ đi cướp ngân hàng, Phú từ chối nhưng sau đó đổi ý vì bị Hào dọa bắn.

Ngày 3/3, Công an TP Hà Tiên (Kiên Giang) tạm giữ hình sự 2 anh em ruột về hành vi Cướp tài sản là Trịnh Đình Hào (21 tuổi) và Trịnh Đình Phú (18 tuổi) cùng ngụ ấp Ngã Tư, xã Thuận Yên, TP Hà Tiên. Trước khi gây án, Phú là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 tại Hà Tiên.

 Trịnh Đình Phú.

Trịnh Đình Phú.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hào khai lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng bắn đạn cao su và hàng chục viên đạn với giá trên 20 triệu đồng. 10h ngày 2/3, Hào nhận được điện thoại của nhân viên giao hàng hẹn đến đường Trần Hầu, TP Hà Tiên để nhận hàng.

Hào sau đó kêu Phú lấy xe máy chở đi gặp nhân viên giao hàng rồi về nhà lấy áo khoác và cây dao Thái lan. Sau khi có súng đã lắp đạn, Hào rủ Phú đi cướp nhưng Phú không đồng ý.

Hào liền dùng súng bắn một phát và đe dọa nêu Phú không đi cùng sẽ siết cò. Trong lúc hoảng sợ, Phú nhận lời đi cùng với Hào.

Trịnh Đình Hào.

Hai người sau đó ra chợ Hà Tiên mua găng tay vải màu đen, mũ vải liền khẩu trang để trùm kín đầu… Trong lúc Phú chở lòng vòng trên các tuyến đường, Hào tập trung quan sát.

Khi đi ngang Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tiên, Hào kêu Phú dừng lại để chuẩn bị gây án. Người anh sau đó tiến đến nơi bảo vệ ngồi và nổ súng đe dọa. Nam sinh 18 tuổi cũng xuống xe, cầm dao và túi xách chạy vào trong quầy giao dịch.

Phú vừa yêu cầu các ngân viên nhà băng ngồi úp mặt vào gầm bàn, vừa kêu một người đổ tiền trong rổ vào túi xách. Khi hai anh em chạy ra ngoài thì bị người dân cùng cảnh sát vây bắt.

Số tiền 2 anh em Phú, Hào cướp được.

Kiểm tra túi xách Phú mang bên mình, cơ quan điều tra thu giữ 383.917.000 đồng.

Gia Hân

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/tam-giu-nam-sinh-cung-anh-ruot-di-cuop-ngan-hang-o-mien-tay-110543.html