Tạm giữ một xe chở cây đa 'khủng' dù giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ

Phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đang tạm giữ một xe đầu kéo chở cây 'khủng' nhưng không có giấy phép lưu hành đặc biệt, dù cây này có giấy tờ, nguồn gốc đầy đủ.

Cây đa "khủng" bị tạm giữ vì không có giấy phép lưu hành đặc biệt.

Cụ thể, ngày 19.11, khi đi tuần tra trên Quốc lộ 19 (đoạn qua huyện Tây Sơn, Bình Định), lực lượng CSGT phát hiện xe đầu kéo BKS: 43C - 190.38 kéo theo rơ móc BKS: 43R-021.27, chở 1 cây đa sộp có kích thước “khủng” hướng từ Gia Lai về Bình Định nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.

Trong quá trình kiểm tra, tài xế Đinh Công Vinh (45 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) khai nhận, vận chuyển cây đa "khủng" này từ Đắk Lắk ra Ninh Bình cho một doanh nhân. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện xe không có giấy phép lưu hành đặc biệt trên QL19 và QL 1 đoạn đi qua tỉnh Bình Định, đồng thời, tài xế cũng không có giấy phép lái xe.

“Qua kiểm tra, tài xế có xuất trình giấy phép lưu hành đặc biệt, tuy nhiên nội dung giấy phép chỉ cho chở máy múc công trình. Trong khi đó, phương tiện này lại chở cây đa sộp. Do vậy, lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính về lỗi không thực hiện đúng theo giấy phép lưu hành" - trung tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng phòng Phòng CSGT, cho biết.

Hiện, xe đầu kéo đang bị lực lượng CSGT tạm giữ tại Bến xe Tây Sơn (huyện Tây Sơn) để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 17.11, CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với xe đầu kéo này, vì không thực hiện đúng quy định theo giấy phép lưu hành đặc biệt đối với loại hàng siêu trường, siêu trọng.

NGUYỄN TRI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tam-giu-mot-xe-cho-cay-da-khung-du-giay-to-nguon-goc-day-du-642214.ldo