Tạm giữ một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Hải Dương

Công an TP Hải Dương thông tin vừa phát hiện một người đàn ông là Trần Văn Lượng, SN 1986 trú tại thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn đã nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Hải Dương.

Cơ quan công an xác định, anh Lượng sang Trung Quốc làm lao động tự do từ năm 2018. Ngày 18/3/2021, anh Lượng tự đi một mình từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường mòn biên giới thuộc địa phận huyện Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Khi nhập cảnh vào Việt Nam, người đàn ông này không tới chốt kiểm soát của cơ quan chức năng khai báo y tế. Rồi tự bắt taxi từ cửa khẩu Hữu Nghị về thẳng nhà riêng tại xã Ngọc Sơn, TP Hải Dương.

 Hình minh họa

Hình minh họa

Sáng ngày 19/3, người nhà anh Lượng đã tới cơ quan chức năng địa phương khai báo y tế và được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương. Sau đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, bước đầu cho kết quả âm tính.

Do anh này về từ Trung Quốc mà không khai báo là vi phạm quy định về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.Việc này gây hậu quả khó lường cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 đang còn nhiều phức tạp.

Hiện công an TP Hải Dương đã báo cáo với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tam-giu-mot-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-tu-trung-quoc-ve-hai-duong-413890.html