Tạm giữ một lái xe đâm chết người rồi bỏ trốn

Phát hiện xe của mình đâm phải một người đàn ông, nhưng Quý không dừng lại mà điều khiển xe bỏ chạy, kéo lê nạn nhân dưới gầm.

Ngày 7/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Quý (SN 1967, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), nghi phạm điều khiển xe taxi gây tai nạn chết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý.

Đối tượng Nguyễn Văn Quý.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh anh Vũ Đại T. (sinh năm 1975, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội). Anh T. đang cai nghiện rượu tại Bệnh viện Dệt may (phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Quý khai nhận, rạng sáng ngày 5/3, anh này đón khách từ khu vực đầu đường cao tốc Pháp Vân - Câu Giẽ chở về khu K3 - xã Tân Triều, huyện Thanh Trì. Khi đi đến khu vực đối diện tượng đài Liệt sỹ Hoàng Liệt, Quý nhìn thấy ông Vũ Đại T. không mặc quần áo, nằm ở giữa đường.

Nhưng do không làm chủ được tốc độ, Nguyễn Văn Quý đã đâm vào anh T. Đến khu vực ngõ 43 Hoàng Liệt Quý phát hiện nạn nhân còn mắc vào gầm xe và có người đi xe máy đuổi theo phía sau nên đã điều khiển ô tô bỏ chạy. Đi được một đoạn, xe ô tô không di chuyển được nên Quý lùi xe lại khiến anh T. văng ra khỏi gầm rồi tiếp tục đưa khách đến điểm hẹn và về nhà.

Trưa cùng ngày, Quý ra kiểm tra xe ô tô thì phát hiện gầm xe có nhiều vết máu nên đã điều khiển xe đến cửa hàng rửa xe nhằm mục đích phi tang, tránh bị cơ quan công an phát hiện.

Cơ quan điều tra xác định sơ bộ anh T. tử vong do đa chấn thương. Bước đầu, đối tượng Nguyễn Văn Quý khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tam-giu-mot-lai-xe-dam-chet-nguoi-roi-bo-tron-1018909.vov