Tạm giữ khẩn cấp thầy giáo khiến nữ sinh lớp 8 mang thai

Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt A., giáo viên bị tố khiến nữ sinh lớp 8 mang thai 12 tuần.

Liên quan đến vụ giáo viên khiến nữ sinh lớp 8 mang thai ở Lào Cai, ngày 23/4, Công an huyện Bảo Yên đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Việt A. (36 tuổi, trú tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai), giáo viên trường THCS Thượng Hà, về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Nguyễn Việt A. vừa bị tạm giữ khẩn cấp.

Đối tượng Nguyễn Việt A. vừa bị tạm giữ khẩn cấp.

Thông tin trên Tuổi trẻ, do nhận thấy cháu H.T.H. (học sinh lớp 8, trường THCS Thượng Hà) có nhiều biểu hiện bất thường, gia đình tra hỏi và H. đã kể toàn bộ vụ việc. H. thừa nhận bị thầy giáo Việt A. dụ dỗ quan hệ tình dục

Tối 22/4, Công an huyện Bảo Yên chính thức nhận được đơn tố cáo của gia đình cháu H. tố cáo việc thầy giáo Việt A. nhiều lần dụ dỗ và có hành vi quan hệ tình dục dẫn đến việc cháu H. mang thai.

VOV đưa tin, kết quả siêu âm cho thấy thai nhi trong bụng cháu H đã được 12 tuần tuổi. Chiều 23/4, cháu H đã được cơ quan chức năng đưa về Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để tiến hành giám định ADN thai nhi.

Ông Nguyễn Thế Dũng - PGĐ Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đã cử đoàn công tác xuống làm việc với Phòng Giáo dục huyện Bảo Yên và xã Thượng Hà để làm rõ thông tin trên.

“Theo Phòng Giáo dục huyện báo cáo lên, hiện nay giáo viên bị tố cáo làm nữ sinh mang thai đã bị đình chỉ công tác để làm rõ vụ việc. Còn thông tin cụ thể phải chờ kết quả làm việc với cơ sở và căn cứ điều tra, giám định từ phía cơ quan Công an”, ông Dũng nói với báo Kiến thức.

Về hoàn cảnh gia đình nữ sinh lớp 8, vị lãnh đạo xã cho hay: Bố cháu H. mất sớm, nhà chỉ có mẹ, anh trai (đã kết hôn) cùng ông bà ngoại.

Theo điều 145, Bộ luật hình sự 2015, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Phạm tội hai lần trở lên, có tính chất loạn luân, làm nạn nhân có thai, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%... thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm.

Bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm trong các trường hợp: gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội...

Đình Văn (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-khan-cap-thay-giao-khien-nu-sinh-lop-8-mang-thai-a431186.html