Tạm giữ kẻ đánh mẹ ruột tử vong khi đang được tại ngoại

Trong lúc đang tại ngoại chờ xét xử trong một vụ án bắt giữ người trái pháp luật, nghịch tử Phan Văn Thìn đã đánh mẹ đẻ của mình nhập viện, sau 7 ngày cấp cứu đã tử vong.

Nghịch tử Phan Văn Thìn (ảnh Facebook đối tượng)

Nghịch tử Phan Văn Thìn (ảnh Facebook đối tượng)

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự hai tháng đối với Phan Văn Thìn (SN 1988, trú xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn T.L. – mẹ ruột của Thìn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 11/2,trong lúc chuẩn bị đi chơi cùng vợ thì Thìn xảy ra mâu thuẫn với mẹ đẻ của mình là bà Nguyễn T. L. (SN 1966). Trong lúc bức xúc do cãi vã nhau, Thìn đã ra tay vô đẩy khiến bà L. ngã xuống đất, đầu đập xuống nền bất tỉnh.

Người nhà liền xông đến can ngăn, nạn nhân lập tức được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh để cấp cứu nhưng với tiên lượng rất xấu. Nạn nhân tiếp tục được người thân chuyển ra Hà Nội tiếp tục cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc được trình báo chính quyền, Công an huyện Cẩm Xuyên ra lệnh bắt tạm giam Phan Văn Thìn để phục vụ điều tra. Được biết, Phan Văn Thìn đang là bị can trong một vụ án bắt giữ người trái pháp luật xảy ra ít tháng trước đang bị cơ quan điều tra làm rõ. Vụ án đã được khởi tố, đối tượng được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú thì gây ra vụ án đau lòng trên.

Được biết, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong vào chiều ngày 18/2, hiện phía cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm tử thì để có cơ sở xử lý đối tượng trước pháp luật.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/tam-giu-ke-danh-me-ruot-tu-vong-khi-dang-duoc-tai-ngoai-439290.html