Tạm giữ kẻ bị mời rượu nhiều lần, bực mình đâm chết bạn nhậu

Sau khi lời qua tiếng lại, Phương đã về nhà lấy dao rồi quay lại đâm bạn nhậu tử vong. Gây án xong, Phương lấy xe bỏ về nhà thì bị công an bắt giữ.

Ngày 9/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã tạm giữ hình sự đối với Kim Tiến Phương (27 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, tạm trú thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Tiểu Cần vào chiều 7/9 khiến một người thiệt mạng. Nạn nhân là anh Thạch V. (22 tuổi, ngụ ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần).

Hay tin V. bị đâm chết, người thân trong gia đình V. rất đau lòng (Ảnh: Thanh Lâm).

Hay tin V. bị đâm chết, người thân trong gia đình V. rất đau lòng (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện V. bị Phương dùng dao đâm gục tại chỗ nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Thế nhưng, nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, Phương chạy xe máy về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ông Thạch So Khanh (46 tuổi, ngụ ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần), người có mặt chứng kiến vụ việc cho biết, lúc đó khi uống rượu, V. có đưa ly rượu cho Phương uống. Thế nhưng, Phương không uống, rồi đôi bên xảy ra cự cãi và lời qua tiếng lại. Sau đó, Phương bỏ về được một lúc thì quay lại và vụ án mạng xảy ra.

Ông Khanh đang kể lại vụ việc với PV Người Đưa Tin (Ảnh: Thanh Lâm).

Theo ông Khanh, tiệc nhậu hôm đó có 4 người gồm: Ông Khanh, Phương, V. và một người tên Cường. Cả nhóm uống 3 lít rượu, tiệc nhậu kéo dài chừng khoảng 2 giờ đồng hồ thì kết thúc.

“Tưởng Phương và V. chỉ cự cãi nhau rồi thôi, nhưng không ngờ chỉ trong ít phút, Phương quay lại tìm V. để “nói chuyện”. Sự việc diễn ra quá nhanh, mọi người không kịp trở tay”, ông Khanh nói.

Rất đông người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân (Ảnh: Thanh Lâm).

Qua tìm hiểu của PV được biết, Phương quê ở Tiền Giang và đang ở rể bên vợ ở khóm 2, thị trấn Tiểu Cần được khoảng 2 năm. Đối tượng sống bằng nghề sửa chữa điện lạnh cho một cơ sở trên địa bàn. Phương có vợ và con trai 3 tuổi, cuộc sống khó khăn.

Còn V., nạn nhân là con út trong gia đình có 3 anh em. V. chưa lập gia đình và được xem như trụ cột chính trong gia đình.

Vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/tam-giu-ke-bi-moi-ruou-nhieu-lan-buc-minh-dam-chet-ban-nhau-a338448.html