Tạm giữ hình sự người giúp việc xách ngược chân và lắc bé gái 14 tháng tuổi

Ngày 9.12, Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ bà Nguyễn Thị Doan (SN 1972, trú huyện Đô Lương) để điều tra hành vi bạo hành bé gái 14 tháng tuổi.

Người đàn bà giúp việc xách chân cháu bé 14 tháng tuổi và lắc mạnh - Ảnh: Cắt từ clip

Người đàn bà giúp việc xách chân cháu bé 14 tháng tuổi và lắc mạnh - Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin từ công an TP.Vinh, sau khi nhận đơn trình báo của gia đình anh Hoàng Anh Tú (SN 1992, trú phường Hưng Bình, TP.Vinh), đơn vị này đã cử cán bộ đến gia đình anh Tú để lấy đoạn clip ghi cảnh bà Doan (giúp việc cho gia đình anh Tú) bạo hành con gái anh là cháu H.T.A (14 tháng tuổi).

Ngày 9.12, Công an TP.Vinh đã tạm giữ hình sự bà Doan để điều tra, làm rõ hành vi bạo hành cháu H.T.A.

Trước đó, ngày 5.12, bà Doan nói với vợ chồng anh Tú rằng cháu A. quấy khóc trong đêm không chịu ngủ. Nghi ngờ có chuyện bất thường, anh Tú mở dữ liệu camera trong nhà ra xem. Vợ chồng anh đã sốc khi thấy hình ảnh camera ghi lại vào đêm 4.12 là cảnh bà Doan dỗ con gái 14 tháng tuổi của mình ngủ, nhưng cháu bé cứ khóc. Sau đó, bà Doan liên tục cầm 2 chân, dốc ngược đầu đứa bé và lắc như một đồ vật.

Anh Tú cho biết, sự việc xảy ra lúc vợ chồng anh đi vắng, chỉ có người giúp việc ở nhà với cháu bé. 2 ngày sau khi xảy ra sự việc cháu A. vẫn còn bị nôn mỗi khi ăn vào.

Sau khi xem hình ảnh camera ghi lại, anh Tú hỏi bà Doan nhưng người giúp việc này phủ nhận hành vi bạo hành cháu bé. Chỉ khi được xem video thì bà này mới chịu thừa nhận mình đã sai và xin lỗi gia đình vợ chồng chủ nhà.

Theo anh Tú, gia đình anh thuê bà Doan giúp việc với tiền lương là 4,5 triệu đồng/tháng.

Bình Hà

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/phap-luat-c-70/tam-giu-hinh-su-nguoi-giup-viec-xach-nguoc-chan-va-lac-be-gai-14-thang-tuoi-127252.html