Tạm giữ hình sự nam thanh niên nghi dâm ô bé gái 4 tuổi

Sau khi có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục và ngực của bé N., Sang căn dặn bé N. không được kể với ai.

Sang phòng hàng xóm chơi, bé gái 4 tuổi bị nam thanh niên dâm ô. Ảnh minh họa.

Sang phòng hàng xóm chơi, bé gái 4 tuổi bị nam thanh niên dâm ô. Ảnh minh họa.

Báo Người Đưa Tin cho biết, ngày 9/6, Công an TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Phú Sang (24 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 17h, ngày 5/6, bé N. (4 tuổi) cùng bé V. (7 tuổi, chị của N.) sang phòng của Sang chơi, do có quan hệ hàng xóm.

Tại đây, Sang gọi bé N. lại nói chuyện và có hành vi dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục, ngực của bé N. Thực hiện xong hành vi, Sang căn dặn bé N. không được kể với ai.

Báo Dân Việt thông tin, khoảng 18h cùng ngày, mẹ 2 bé gái sang đưa cả hai về nhà tắm. Khi tắm cho bé N thì bé kêu đau nên mẹ gặng hỏi. Theo đó, bé gái 4 tuổi kể lại sự việc. Người mẹ liền dắt con tới công an trình báo.

Ngay khi tiếp nhận thông tin tố cáo, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai của bé N. dưới sự giám hộ của gia đình và mời đối tượng Sang tới làm việc.

Qua đấu tranh, bước đầu Sang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Đầu tháng 6, theo báo Tuổi trẻ, ngày 3/6, thượng tá Lê Thành Đồng - trưởng Công an huyện Tịnh Biên, An Giang - cho biết Cơ quan CSĐT công an huyện vừa khởi tố bị can đối với Võ Thành Nguyên (47 tuổi, ngụ xã Núi Voi) về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

Ông Nguyễn Văn Dũng - người thân các bé gái bị Võ Thành Nguyên dâm ô - tiếp tục gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị sớm xử lý vụ việc. Ảnh: Báo Thanh Niên

Luật sư Trần Ngọc Phước - phó chủ nhiệm Đoàn luật sư An Giang - cho biết : “Ông Nguyên có hành vi dâm ô với nhiều bé và rất nhiều lần, thậm chí có bé bị 4 lần thì không khỏi ám ảnh. Nhà của bị can Nguyên rất gần nhà các bé nên hiện nay các bé gặp bị can Nguyên rất hoang mang. Tôi cho rằng cơ quan điều tra phải xem xét lại việc cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyên”.

Trước đó, tháng 11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tịnh Biên đưa ông Nguyên đi giám định tâm thần nhưng sau đó thông báo rằng "không khởi tố vụ án hình sự". Lý do, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Tây Nam Bộ cho rằng đương sự hiện đang có bệnh lý tâm thần "rối loạn nhân cách và hành vi do sử dụng rượu".

Quá bức xúc, gia đình 6 bé nhỏ đã liên tục gửi đơn khắp nơi cầu cứu. Nhiều luật sư ở An Giang cho rằng ông Nguyên chỉ "rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu". Tức là ông Nguyên không bị bệnh tâm thần mà chỉ khi ông Nguyên sử dụng rượu mới bị rối loạn tâm thần, mất kiểm soát hành vi. Vì thế theo luật, ông Nguyên phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật và bị xử lý hành vi dâm ô.

Đến ngày 22/3, Công an huyện Tịnh Biên mới cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/tam-giu-hinh-su-nam-thanh-nien-nghi-dam-o-be-gai-4-tuoi-a279124.html