Tạm giữ hình sự nam thanh niên dùng dao khống chế bà chủ tiệm cầm đồ ở Hà Nội

Cơ quan CSĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Chức (Hòa Bình) về hành vi Cướp tài sản.

Sáng ngày 10/6, cơ quan CSĐT – Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Chức (Hòa Bình) về hành vi Cướp tài sản, hiện vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, vào khoảng 19h20 tối 7/6, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận tin báo có đối tượng xông vào tiệm cầm đồ, dùng dao gây thương tích cho bà chủ, khống chế nạn nhân rồi cố thủ bên trong.

Ngay lập tức, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, lên phương án giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng này. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã tiếp cận, khống chế được nam thanh niên và giải cứu bà Y (chủ tiệm cầm đồ) thành công.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, do nợ nần và thiếu tiền tiêu xài nên Chức mang xe máy nhãn hiệu Air Blade BKS 29V3 - 357.59 đến tiệm cầm đồ của chị Y. (bà chủ tiệm, trú tại địa phương) cầm cố được 25 triệu đồng.

Đến ngày 7/6, do không còn khả năng chuộc lại xe, lại bị gia đình hỏi về chiếc xe máy nên Chức nảy sinh ý định sẽ đến cửa hàng cầm đồ của chị Y. để cướp.

Sáng 7/6, Chức chuẩn bị sẵn 1 con dao, bịt mặt ngồi rình bên ngoài tiệm cầm đồ nhưng lúc này ở trong tiệm đông người nên nam thanh niên bỏ đi. Tối cùng ngày, Chức quay lại thấy 2 mẹ con chủ tiệm đang ăn cơm nên giả vờ xin chuộc xe.

Đợi khi bà chủ tiệm cầm đồ dắt xe máy ra làm thủ tục hoàn trả, Nguyễn Văn Chức bất ngờ rút dao uy hiếp, gây thương tích cho chị Y.

Thấy vậy, con gái chị Y. vội chạy ra ngoài đường, chốt cửa ngoài rồi kêu cứu người dân xung quanh.

Lúc này, Chức dùng dao kề vào cổ bà chủ tiệm cầm đồ, khống chế nạn nhân lên phòng ngủ tầng 2 rồi cố thủ bên trong. Đáng chú ý, đối tượng đã có sự chuẩn bị từ trước đặt chiếc bẫy điện trong phòng nhằm ngăn cản lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường giải cứu con.

Là người trực tiếp giải cứu con tin, ông Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đối tượng liên tục ném đồ đạc về phía tổ công tác và đe dọa sẽ ném quả tạ sắt nếu có bất cứ ai lên cầu thang, đồng thời yêu cầu chuẩn bị một xe ô tô cùng 500 triệu đồng.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ thương thuyết, lực lượng công an đã tận dụng thời cơ để áp sát, khống chế nam thanh niên và giải cứu chị Y. thành công.

Chức chưa có tiền án, tiền sự, hiện đang là điều dưỡng viên tại một Viện dưỡng lão trên địa bàn Hà Nội.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-hinh-su-nam-thanh-nien-dung-dao-khong-che-ba-chu-tiem-cam-do-o-ha-noi-a437380.html