Tạm giữ hình sự đối tượng tấn công tài xế, đập phá phương tiện sau va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, đối tượng đã phóng xe đuổi theo sau đó hành hung và đập phá xe ô tô của người đàn ông.

Đối tượng Tô Văn Mạnh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Đối tượng Tô Văn Mạnh tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) cho biết đã ra qua quyết định tạm giữ hình sự đối với với Tô Văn Mạnh (SN 1990, trú tại xã Cộng Hòa, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, vào khoảng 16h30' ngày 5/4, Tô Văn Mạnh điều khiển xe ô tô mang BKS: 14A-542.84 chở theo Điệp Văn Mạnh (SN 1992) cùng 3 người khác đều trú tại xã Cộng Hòa di chuyển trên Quốc lộ 18 theo hướng Hạ Long – Móng Cái.

Tại đây, chiếc xe ô tô do Mạnh điều khiển đã xảy ra va chạm với xe ô tô do ông V.V.Q. (trú tại phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển chở theo vợ đi cùng chiều.

Sau va chạm, Tô Văn Mạnh đã phóng xe đuổi theo, chặn xe của ông Q. tại khu vực Km 193+500 Quốc lộ 18 (thuộc địa phận xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên).

Tại đây, Tô Văn Mạnh và Điệp Văn Mạnh đã xuống xe hành hung, chửi bới 2 vợ chồng ông Q. và đập phá gây hư hỏng xe ô tô rồi bỏ đi khỏi hiện trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến vụ việc trên lên làm việc, tại đây, các đối tượng đã khai nhận thành khẩn toàn bộ nội dung sự việc xảy ra.

Cùng với việc tạm giữ hình sự đối với Tô Văn Mạnh để điều tra làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, Cơ quan công an tiếp tục truy bắt đối tượng Điệp Văn Mạnh để điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-tan-cong-tai-xe-dap-pha-phuong-tien-sau-va-cham-giao-thong-d2JNHRuMR.html