Tạm giữ hình sự đối tượng ném con từ mái nhà xuống đất

Ngày 22/11, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (SN 1985, trú tại khối 11, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) - nghi can ném con từ mái nhà xuống đất để điều tra về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ tại CQĐT, vào khoảng 9h45 phút (ngày 21/11), Lê Ngọc Hà - nghi can ném con từ mái nhà xuống đất đã bế theo con trai là L.N.H.Đ (SN 2017) đến nhà trọ của một gia đình thuộc đường Nguyễn Thức Tự, thuộc khối Tân Hòa, phường Vinh Tân để tìm vợ. Trước đó, vợ Hà đã bỏ nhà đi do mâu thuẫn gia đình.

Không tìm thấy vợ lại sử dụng ma túy đá nên đối tượng này không giữ được bình tĩnh đã bế con lên nóc nhà của dãy trọ rồi tiếp tục vượt qua qua nhiều mái nhà khác và hét lớn.Trên mái nhà, Hà nắm tay, chân con trai lắc qua, lắc lại nhiều và dọa ném con xuống đất. Hành động này khiến cháu bé hoảng loạn, khóc thét.

Đối tượng Hà tại CQĐT.

Đối tượng Hà tại CQĐT.

Nhận thông tin, Công an thành phố Vinh tiếp cận hiện trường, thuyết phục đối tượng thả cháu bé ra nhưng bất thành. Đến khoảng 11h, khi Hà bế con đi đến mái ngôi nhà 2 tầng thì tuột tay làm cháu Đ, rơi xuống mái tôn (độ cao chừng 5m), Hà liền nhảy xuống mái tôn bế cháu Đ. Tiếp tục thả xuống sân (độ cao khoảng 4m). Rất may, lực lượng công an đã tiếp được cháu bé.

Ngay sau đó, công an đã khống chế đối tượng Hà, đồng thời đưa cháu bé tới bệnh viện đa khoa thành phố Vinh cấp cứu.

Được biết, Lê Ngọc Hà từng có 1 tiền án liên quan tới ma túy, là đối tượng nghiện, có biệt danh là "Hà Đá". Trước đây, Hà đã có vợ và 2 đứa con nhưng do không thể tiếp tục chung sống với nhau nên 2 người chia tay. Sau khi chia tay người vợ đầu, Hà lấy vợ và có cháu L. N.H.Đ.

Hiện, Công an thành phố Vinh đang hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng đã ném con từ mái nhà xuống đất nghi do ngáo đá theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-doi-tuong-nem-con-tu-mai-nha-xuong-dat-1348029.tpo