Tạm giữ hình sự 4 đối tượng trong vụ mang hung khí hỗn chiến trên phố

Tại cơ quan công an, các đối tượng thanh niên trong độ tuổi từ 15 – 17 đã khai mang theo hung khí nguy hiểm để đánh nhóm đã có mâu thuẫn với mình.

Ngày 27/11, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan đến vụ cầm tuýp sắt gắn dao, hung khí đi trên nhiều xe máy gây náo loạn, hoảng sợ trên phố vào rạng sáng 23/11 để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, vào hồi 00h30 rạng sáng 23/11 tại khu vực phố Trần Nhân Tông – Lê Duẩn ( Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện hai nhóm thanh niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí đuổi đánh nhau.

Sự việc này khiến nhiều người đi đường hoảng sợ, gây ảnh hưởng an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ và triệu tập 7 đối tượng lên làm việc.

Hình ảnh hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến với hung khí nguy hiểm (ảnh tư liệu)

Hình ảnh hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến với hung khí nguy hiểm (ảnh tư liệu)

Các đối tượng bị triệu tập gồm: Nguyễn Đức M (SN 2005; trú tại: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng), Nguyễn Khánh T (SN 2005; trú tại: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân), Nguyễn Tiến A (SN 2004; trú tại: Thượng Đình, Thanh Xuân), Nguyễn Quang Đ (SN 2003; trú tại: Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Văn K (SN 2003; trú tại: Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân), Nguyễn Đình T (SN 2005; trú tại: Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Đình Th (SN 2003; trú tại: Trung Văn, Nam Từ Liêm).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Nguyễn Đức M có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trên mạng xã hội Facebook.

Đêm 22/11, M cùng nhóm "anh em" của mình mang theo hung khí đi tìm "đối thủ" để giải quyết "ân oán".

Sau một hồi truy lùng không thấy, đến khu vực ngã ba Lê Duẩn – Trần Nhân Tông, nhóm M gặp một nhóm thanh niên khác. Nghĩ đây là "đối thủ" nên cả hai nhóm đã xông vào, đuổi đánh nhau gây náo loạn đường phố.

T.Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giu-hinh-su-4-doi-tuong-trong-vu-mang-hung-khi-hon-chien-tren-pho-20201126102356052.htm