Tạm giữ hình sự 3 đối tượng làm vé bóng đá giả

Bùi Văn Kiên và đồng bọn đã chỉnh sửa phôi vé giả trận bóng đá Việt Nam - Thái Lan, in ra hàng trăm vé khán đài B rồi tuồn ra thị trường chợ đen bán với giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/cặp.

Như tin đã đưa, vào ngày 19/11 Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt gọn ổ nhóm sản xuất và tiêu thụ vé bóng đá giả trận Việt Nam - Thái Lan, thu giữ 825 vé giả, máy in cùng nhiều tài liệu.

Đối tượng Bùi Văn Kiên tại cơ quan công an.

Đối tượng Bùi Văn Kiên tại cơ quan công an.

Ngày 21/11, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Bùi Văn Kiên (SN 1970), Nguyễn Khắc Ấn (SN 1968) và Nguyễn Đình Chiến (SN 1991) để điều tra về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả” theo Điều 202 - Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Bùi Văn Kiên khai nhặt được vé nên mang đi bán ngoài chợ đen. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Kiên chính là chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, tiêu thụ vé giả xem bóng đá trận Việt Nam - Thái Lan với quy mô gần 1.000 vé.

Trước thời điểm diễn ra trận bóng nhiều ngày, Kiên đã thuê Nguyễn Khắc Ấn là chủ cửa hàng photocopy trên phố Nguyễn Chí Thanh để trực tiếp sản xuất in ấn vé giả.

Để vé giả giống thật hơn, tinh vi hơn Kiên yêu cầu Ấn sử dụng kỹ thuật để chỉnh sửa phôi vé giả nhưng Ấn không làm được. Sau đó, Kiên đã bảo Nguyễn Đình Chiến chỉnh sửa từ phôi vé giả.

Sau khi chỉnh sửa, Kiên cho in tổng số 852 vé xem trận Việt Nam - Thái Lan khán đài B mệnh giá 400.000-500.000 đồng và mang ra thị trường chợ đen tiêu thụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai bán ra thị trường giá từ 1,5 - 3 triệu đồng/cặp khán đài B đã được in giả để kiếm lời.

Công an quận Nam Từ Liêm cũng cho biết, ngoài 3 đối tượng sản xuất vé giả, cảnh sát cũng xử phạt hành chính đối với 2 đối tượng Lê Thị Liên (SN 1982) và Hoàng Thành Trực (SN 1966) về hành vi tiêu thụ vé giả.

Tùng Dương

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tam-giu-hinh-su-3-doi-tuong-lam-ve-bong-da-gia-556289.html