Tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trong vụ bắt 640kg ma túy đá và 100 bánh heroin

Giáp và Lĩnh được xác định là 2 nghi phạm liên quan đường dây ma túy cực lớn do Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng khác triệt phá ở Nghệ An.

Tối 24/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Võ Mạnh Linh (SN 1990), trú thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Võ Văn Giáp (SN 1974), trú thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ma túy được đóng thành gói trà, cất giấu vào loa thùng rồi đóng lại bằng thùng các tông

Ma túy được đóng thành gói trà, cất giấu vào loa thùng rồi đóng lại bằng thùng các tông

Theo hồ sơ điều tra, trước đó, vào khoảng 15h ngày 15/4, Công an Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Nghệ An và cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) bộ Công an, ập vào nhà ông Phạm Văn Thi (SN 1953), ở số 7, ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, bắt quả tang Võ Mạnh Linh và 4 nghi phạm khác đang chuẩn bị đưa một lượng ma túy rất lớn lên xe tải để vận chuyển đi nơi khác. Khám xét trên xe, công an thu giữ 60 loa thùng đựng trong 30 thùng các tông, bên trong chứa 580kg ma túy đá và 40 bánh heroin.

Mở rộng điều tra, xác định, đối tượng Võ Văn Giáp liên quan đến đường dây ma túy này nên ra lệnh bắt giữ người và khám xét nhà ở khẩn cấp. Tại đây, công an thu giữ 9 sổ tiết kiệm trị giá trên 7,5 tỷ đồng; 14 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 giấy cho vay nợ trị giá 14 tỷ đồng và một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án. Tiến hành kiểm tra ở một số địa điểm cất giấu ma túy của đường dây này trên địa bàn, lực lượng chức năng thu giữ thêm 60kg ma túy đá và 60 bánh heroin.

Lực lượng chức năng khám xét trên chiếc xe tải chứa ma túy

Qua thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định, số lượng hơn 489kg ma túy đá mà Công an tỉnh Nghệ An thu giữ tại cánh đồng muối ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào ngày 17/4 là cùng chung đường dây vận chuyển ma túy.

Bước đầu, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xác định thêm 2 đối tượng quốc Lào và 2 đối tượng cầm đầu khác nằm trong đường dây ma túy xuyên quốc gia này.

UBND tỉnh Hà Tĩnh trao thưởng 200 triệu đồng cho các lực lượng có thành tích xuất sắc trong vụ án.

Cũng trong ngày 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng cho lực lượng vừa phá vụ án ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-hinh-su-2-nghi-pham-trong-vu-bat-640kg-ma-tuy-da-va-100-banh-heroin-a431334.html