Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm xe SH

Ngày 11-1, Cơ quan CSĐT, CA huyện Đông Anh cho biết đã ra quyết định đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1984, trú tại Đông Xuân, Phúc Yên, Vĩnh Phúc) và Ngô Đức Thắng (SN 1985, trú tại Đồng Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, sáng ngày 7-1, 2 đối tượng Thắng và Long rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Long và Thắng tại cơ quan Công an

Hai đối tượng Long và Thắng tại cơ quan Công an

Quá trình thực hiện hành vi trộm cắp, sau khi Long lấy trộm được chiếc xe máy Honda SH, Thắng điều khiển xe máy Honda Airblade đẩy phía sau chạy về hướng xã Uy Nỗ. Đến khu vực thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm thì 2 đối tượng bị lực lượng CA xã Thụy Lâm đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện và đưa về trụ sở để làm rõ.Để thực hiện hành vi nêu trên, 2 đối tượng đã chuẩn bị vam phá khóa rồi đến địa bàn thị trấn Đông Anh để tìm kiếm con mồi. 2 đối tượng đã đi lòng vòng nhiều con phố trước khi nhìn thấy "con mồi" là chiếc xe máy Honda SH đang dựng trước cửa văn phòng đăng ký đất đai.

Chiếc xe Honda SH bị 2 đối tượng ăn cắp

Tại cơ quan CA, các đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng Thắng còn cho biết chiếc xe Honda Airblade mà đối tượng đang sử dụng cũng là xe trộm cắp được tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo hồ sơ, đối tượng Long từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền án về tội đánh bạc còn đối tượng Thắng có 3 tiền án về tội cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện CA huyện Đông Anh đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Vân Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tam-giu-hinh-su-2-doi-tuong-trom-xe-sh-224044.html