Tạm giữ hình sự 2 đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

Võ Thị Ánh --- Lê Duy Linh

(Cadn.com.vn) - Ngày 6-10, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Thị Ánh (1980, trú P. 5, Q. Gò Vấp, TPHCM) và Lê Duy Linh (1986, trú xã Điện Thọ, TX Điện Bàn, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Trước đó, 21 giờ ngày 3-10, các cô gái hành nghề cắt tóc gồm Phạm Thị Diễm (1992, trú H. Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), Lê Nghiêm Thanh Mỹ (2000, trú Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đang ngồi ăn trứng vịt lộn cùng với Huỳnh Tấn Minh (1998, trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) tại ngã tư chợ Lệ Trạch (xã Hòa Tiến, H. Hòa Vang) thì Ánh, Hồ Thị Diệu Ái (1994, trú xã Phan Rí Thành, H. Bắc Bình, Bình Thuận) chạy xe đến xông vào lấy ghế đánh Diễm. Sau đó Ánh túm cổ áo kéo Diễm lên xe máy BKS 92D1-138.18 do Linh điều khiển chờ sẵn rồi chở về hướng Quảng Nam. Lo sợ sự an toàn của Diễm nên nhiều người trong quán báo tin cho cơ quan chức năng...

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo Đội CSHS CAH triển khai lực lượng nhanh chóng nắm bắt thông tin điều tra, làm rõ vụ việc. Đến chiều 4-10, các TS CAH phát hiện Ánh và một số đối tượng khác đang “trợ giúp” Diễm đến CAX Điện Hồng (TX Điện Bàn) đăng ký lưu trú để hành nghề cắt tóc tại địa phương, nên triệu tập Ánh, Diễm cùng những người liên quan về làm việc.

Tại CQĐT, theo khai nhận ban đầu, bản thân Ánh có mở quán cắt tóc nam nữ Diệu Hiền ven tuyến QL14B (thôn Phú Sơn Tây, xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) từ tháng 7-2016. Trong quá trình kinh doanh, Ánh giao cho người chị là Võ Thị Năm (1973, trú xã Duy Thu, H. Duy Xuyên) trông coi quán và quản lý các nhân viên Diễm, Mỹ, Nguyễn Thị Diệp Ngân (1989, trú P. 7, Q. Gò Vấp). Với lý do luôn bị chủ quán gây khó khăn trong quá trình làm việc nên ngày 1-10, Mỹ bỏ trốn, tiếp đến chiều 3-10, Diễm nhờ Ngân thông qua người quen giúp mình trốn khỏi quán Diệu Hiền... Khi biết tin Diễm rời khỏi quán, Ánh (lúc này đang trông coi quán cắt tóc Bé Đen ở P. Điện Thắng Trung, TX Điện Bàn) liền rủ Linh, Ái chạy xe lên quán Diệu Hiền tìm hiểu vụ việc. Qua tra vấn Ngân, Ánh biết được Võ Xuân Dũng (1991, trú TX Điện Bàn) là người giúp sức Diễm bỏ trốn nên yêu cầu Ngân liên lạc với Dũng để lấy thông tin. Khi biết Diễm đang ngồi ăn tối với bạn ở chợ Lệ Trạch, Ánh cùng các đệ tử thân tín tìm đến đánh dằn mặt, khống chế chở Diễm về quán Bé Đen và canh giữ cho đến khi lực lượng chức năng phát hiện...

Vụ việc đang được CAH Hòa Vang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

An Dương

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_155756_ta-m-giu-hi-nh-su-2-do-i-tuo-ng-ba-t-giu-nguo-i-tr.aspx