Tạm giữ hai đối tượng tự xưng băng nhóm đòi nợ thuê

Tối 15-12, ông Trần Minh Thanh, Trưởng công an xã Lộ 25 (huyện Thống Nhất) cho biết, đã bàn giao hai đối tượng Trịnh Xuân Tài và Hà Vi Phương Hảo (ngụ xã Lộ 25) cùng phương tiện là chiếc ô tô biển số 70A – 03017 cho Công an huyện Thống Nhất để tiếp tục điều tra, làm rõ nghi án giả danh đối tượng đòi nợ thuê để chiếm đoạt tài sản.

Chiếc xe biển số 70A – 03017 hai đối tượng dùng để đi đòi nợ

Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 7 giờ 20, ngày 14-12, hai đối tượng: Hảo và Tài điều khiển xe ô tô biển số 70A – 030 17 đến nhà anh Trần Quang Hào 45 tuổi, ngụ ấp 2 (xã Lộ 25) Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng Đức Phúc gặp vợ anh Hào là chị Nguyễn Thị Thu Thảo (43 tuổi).

Tại đây, Tài và Hảo tự xưng là băng nhóm giang hồ gốc đòi nợ thuê từ Campuchia về Việt Nam và buộc anh Hào phải đưa cho bọn chúng 400 triệu đồng, nếu đưa chúng chỉ lấy 300 triệu. Lúc này, chị Thảo trả lời là chồng chị không có vay mượn ai, nếu các anh hù dọa, gia đình sẽ báo công an. Sau đó, hai đối tượng bỏ đi nhưng không quên hù dọa chị Thảo là ngày mai sẽ tiếp tục đến đòi nợ, nếu không trả bọn chúng sẽ xử đẹp anh Hào bất cứ lúc nào.

Sự việc sau đó đã được gia đình anh Hào báo cho công an xã Lộ 25. Đến 9 giờ 20, ngày 15-12, hai đối tượng Hảo và Tài tiếp tục điều khiển ô tô đến nhà anh Hào để đòi nợ. Khi đến nơi, hai đối tuợng nói anh Hào đang nợ một đối tượng 400 triệu đồng và người đó nhờ đến đòi.

Thấy bất thường, vì mình không nợ tiền ai nên anh Hào mời hai đối tượng Tài và Hảo vào nhà nói chuyện. Khi anh Hào yêu cầu đưa giấy nợ cho anh xem, thì hai đối tượng tính bỏ đi nhưng anh Hào không chịu và hai bên đã xảy ra xô xát. Gia đình anh Hào sau đó đã khống chế được một đối tượng, còn lại một đối tượng bỏ chạy và bị lực lượng công an xã kịp thời bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hoàng Nguyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201812/tam-giu-hai-doi-tuong-tu-xung-bang-nhom-doi-no-thue-2924710/