Tạm giữ hai đối tượng dùng dao cướp tài sản của lái xe taxi

Liên quan vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vào ngày 30-9 như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 5-10, Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi.

Hai đối tượng cướp tài sản của lái xe taxi.

NDĐT - Liên quan vụ cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra tại thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) vào ngày 30-9 như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 5-10, Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai đối tượng bị tạm giữ gồm: Lê Văn Nhân (SN 1994) và Võ Thanh Đình (SN 1992), cùng có quê ở tỉnh Cà Mau.
Theo điều tra ban đầu, trước đó, do thiếu tiền tiêu xài lại không có việc làm, hai đối tượng Nhân và Đình rủ nhau đi cướp tài sản.

Khoảng gần 1 giờ ngày 30-9, Nhân và Đình đi đến vòng xoay Tam Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, thì thấy xe taxi của anh Hoàng Hương Hoa (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang đậu bên đường, liền gọi anh Hoa đưa về phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên.

Khi đi đến đoạn đường đất Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, hai đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế anh Hoa cướp hơn chín triệu đồng và ba chiếc điện thoại. Sau khi gây án, hai đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.
Anh Hoa bị thương ở tay và được người dân gần đó hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi khi sự việc xảy ra, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Tân Uyên khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy bắt hung thủ.

Biết không thể trốn thoát, ngày 5-10, hai đối tượng đã đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi cướp tài sản. Công an thị xã Tân Uyên đã tạm giữ hai đối tượng này để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.

TRỊNH BÌNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41795202-tam-giu-hai-doi-tuong-dung-dao-cuop-tai-san-cua-lai-xe-taxi.html