Tạm giữ gần 10 tấn trái cây, rau củ Trung Quốc không nhãn mác

Chi cục Quản lý thị trường Đắk Nông phát hiện xe tải chở hơn 10 tấn trái cây, rau củ không có nhãn mác, giấy tờ trên đường đưa đi tiêu thụ.

Ngày 23/8, ông Quách Đông Nhị, Phó Chi cục trưởng Quản lý thị trường (Sở Công Thương Đắk Nông), cho biết đơn vị đang tạm giữ hơn 10 tấn trái cây, rau củ không có nhãn mác và giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Trước đó, chiều 22/8, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Đắk Nông) phối hợp với CSGT yêu cầu dừng xe tải do tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển.

Gần 10 tấn trái cây nhập từ Trung Quốc bị bắt giữ. Ảnh: Minh Lộc.

Kiểm tra thùng xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều loại trái cây có nguồn gốc ngoại nhập (chủ yếu từ Trung Quốc), không có nhãn mác theo quy định, tài xế cũng không xuất trình được các giấy tờ.

Hàng hóa trên xe chủ yếu là các loại trái cây như nho, cam, táo, bòn bon, cà rốt, khoai tây, súp lơ, bắp cải…

Số hàng trên xe được vận chuyển từ TP.HCM về TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiêu thụ.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/tam-giu-gan-10-tan-trai-cay-rau-cu-trung-quoc-khong-nhan-mac-post871073.html