Tạm giữ gã thanh niên dùng kéo khống chế, hiếp dâm nhân viên quán cafe

Vào uống nước tại một quán cà phê ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành (Trà Vinh), Lươl bắt chuyện với em L. - nhân viên trong quán. Sau đó, đối tượng khống chế, thực hiện hành vi thú tính với em.

Nguồn tin trên báo Người Lao Động, ngày 9/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Tăng Lươl (31 tuổi; ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo đó, chiều 6/8, Lươl vào một quán cà phê ở xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành (Trà Vinh) uống nước. Thấy chỉ có em L. (15 tuổi; ngụ tỉnh Vĩnh Long) giúp việc cho quán, Lươl liền bắt chuyện làm quen.

Đối tượng Lươl tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Đối tượng Lươl tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Đối tượng sau đó kéo bé gái tên L. xuống nhà sau, định thực hiện hành vi giao cấu nhưng bị kháng cự. Lươl liền lấy 1 cây kéo ở gần đó khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm em L. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Lươl lên xe máy chạy khỏi hiện trường.

Sau đó, bé L. điện thoại cho chủ quán kể lại sự việc và đến cơ quan công an trình báo.

Thông tin trên báo Công Lý, Công an huyện Châu Thành đã vào cuộc xác minh, mời Lươl đến làm việc. Người đàn ông 31 tuổi thừa nhận đã cưỡng hiếp bé gái.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tam-giu-ga-thanh-nien-dung-keo-khong-che-hiep-dam-nhan-vien-quan-cafe-a444964.html