Tạm giữ đối tượng mới ra tù lại trộm cắp xe máy

Dương khai nhận, mới ra tù được vài tháng nhưng không có công ăn việc làm nên đi trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Dương bị bắt vì trộm xe máy.

Ngày 18/5, Công an TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) thông tin, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Từ Văn Dương (SN 1984, ngụ ấp A, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 14/5/2018, anh Bùi Hữu T. (SN 1991, ngụ phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) điều khiển xe mô tô Wave, biển số 70H5-92xx đến rẫy của gia đình ở xã Tân Bình (TP.Tây Ninh) chăm sóc vườn cây mãng cầu. Lúc này, Dương phát hiện thấy anh T. dựng xe trước căn chòi nên tìm bẻ khóa, lấy trộm xe.

Khi Dương vừa dắt xe đi được một đoạn đường thì anh T. phát hiện mất xe nên truy hô và đuổi theo. Nhờ một số người làm cùng hỗ trợ, anh T. bắt được Dương cùng tang vật và giao cho công an.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận mới ra tù vào tháng 12/2017 nhưng không có công ăn việc làm nên đi trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Trưa 13/5, Dương bắt xe buýt từ nhà lên TP.Tây Ninh "săn mồi". Đêm cùng ngày, đối tượng lang thang vào một rẫy cây ăn trái của người dân để nghỉ chân. Rạng sáng ngày hôm sau, thấy có người đi làm rẫy, Dương theo dõi chỗ dựng xe để trộm.

Được biết, Từ Văn Dương đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, bị TAND huyện Bến Cầu và TAND TP.Tây Ninh tuyên phạt tổng cộng 12 năm tù giam.

Hiện, vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/tam-giu-doi-tuong-moi-ra-tu-lai-trom-cap-xe-may-a370665.html