Tạm giữ đối tượng hiếp dâm con riêng của vợ hờ ở Đắk Lắk

Dù đã có vợ nhưng Hoàng Văn Sinh lại có tình cảm với chị V và chung sống với nhau như vợ chồng, còn có 2 con chung. Biết con gái riêng của vợ hờ mới 13 tuổi nhưng Sinh vẫn nhiều lần đe dọa, hiếp dâm cháu bé.

Chiều n 27/10, Trung tá Nguyễn Đức Thuận - Đội trưởng đội điều tra Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đang tam giữ đối tượng Hoàng Văn Sinh (sinh năm 1977, trú tại thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc) về hành vi “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Đối tượng Sinh chỉ một địa điểm từng hiếp dâm cháu H.

Đối tượng Sinh chỉ một địa điểm từng hiếp dâm cháu H.

Trước đó, vào ngày 22/10, Công an huyện Krông Pắk tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Vừ Thị V. (sinh năm 1983, trú tại thôn 12, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc) tố cáo Hoàng Văn Sinh đã có hành vi hiếp dâm cháu Vừ Thị H (sinh năm 2007) là con riêng của bà V với chồng cũ.

Sau khi thẩm tra toàn bộ thông tin, Công an huyện Krông Pắk đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Sinh.

Tại cơ quan công an, Sinh ngoan cố chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ với các tài liệu, chứng cứ thuyết phục, cơ quan điều tra đã buộc đối tượng này cúi đầu nhận tội.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù đã có vợ và 2 con nhưng Hoàng Văn Sinh vẫn có quan hệ tình cảm với chị V. rồi sinh sống cùng nhau như vợ chồng từ năm 2016 đến nay.

Sinh và chị V đã có 2 người con chung. Chị V cũng có hai con riêng, trong đó có cháu Vừ Thị H. (SN 2007).

Trong quá trình chung sống với chị V, Sinh đã nhiều lần đe dọa và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu H. Tuy nhiên, cháu H. không dám tố cáo vì sợ Sinh đánh đập.

Căn nhà nơi Sinh nhiều lần hiếp dâm cháu H.

Sự việc bị phát giác khi chị V nhận thấy thái độ bất thường của cháu H đối với Hoàng Văn Sinh và tra hỏi nên H mới dám tiết lộ đã nhiều lần bị Sinh thực hiện hành vi hiếp dâm tại nhiều địa điểm khác nhau.

Hiện Công an huyện Krông Pắc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/nuoi-cao-trong-nha-me-bang-hoang-biet-con-gai-13-tuoi-bi-chong-ho-nhieu-lan-hiep-dam-268026.html