Tạm giữ đối tượng dùng súng bắn điện bắn người để đòi nợ

Ngày 27-7, Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình cho biết: Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối với Vũ Thanh Long (SN1997, trú tại TDP 6, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) để phục vụ công tác điều tra vụ việc dùng công cụ hỗ trợ bắn người tại quán cafe vì không chịu trả nợ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h50" ngày 26-7, Vũ Thanh Long (SN1997, trú tại TDP 6, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) đã thuê xe ô tô mang BKS 73A-088.85 đến dừng trước quán cà phê LOU ở số 5, đường Hồ Xuân Hương, tại địa chỉ TDP 4, phường Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình gặp anh Trần Long Thành để đòi nợ thuê. Sau khi nghe Thành nói rằng: “Tao không nợ gì mày”, Long mở cửa bước xuống xe, tiến đến vị trí Thành đang ngồi cách khoảng 3m, lấy súng bắn điện giấu ở túi quần bắn Thành bị thương ở tay trái. Sau khi bắn xong, Long lên xe ô tô bỏ trốn.

Đối tượng Vũ Thanh Long

Súng điện mà Vũ Thanh Long dùng để bắn người

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP. Đồng Hới, Quảng Bình đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, truy xét nóng và bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc, tạm giữ xe ô tô, súng bắn điện và 02 đầu kim loại dẫn điện.

Theo kết quả giám định, công cụ mà Vũ Thanh Long sử dụng là công cụ hỗ trợ có tính năng, tác dụng tương tự súng bắn điện, hai đầu kim loại là hai bộ phận điện cực của đạn sử dụng cho súng bắn điện.

Bước đầu, đối tượng Vũ Thanh Long đã khai nhận, vào năm 2016, Trần Long Thành có nợ Võ Hồng Quang (SN 1977, ở TDP 6, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 50 triệu đồng, nhiều lần yêu cầu trả nhưng Thành cố tình không trả. Võ Hồng Quang đã nhờ Long đi đòi nợ nhiều lần không được, đến ngày 26/7/2018 thì xảy ra sự việc trên.

Vụ việc đang được Công an TP. Đồng Hới điều tra, làm rõ.

Trần Tuấn

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/tam-giu-doi-tuong-dung-sung-ban-dien-ban-nguoi-de-doi-no/776402.antd