Tạm giữ 'cát tặc' trên sông Hồng

Phòng Cảnh sát môi trường, CA Hà Nam cho biết, đơn vị đã phát hiện bắt quả tang 2 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép trên lưu vực sông Hồng (thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam).

Đêm 28-12, trên lưu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Chân Lý, huyện Lý Nhân. Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nam phát hiện bắt quả tang tàu thủy vỏ sắt số hiệu TB2222 có tải trọng trên 700m3 do Bùi Thanh Hải (SN 1983, trú phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và tàu thủy vỏ sắt số hiệu TB6666 do Nguyễn Văn Sáu (SN 1971, trú xã Vũ Lạc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) điều khiển, đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra khối lượng cát khai thác trái phép trên tàu

Tại thời điểm kiểm tra, tàu TB2222 đã khai thác được 40m3 và tàu TB666 đã khai thác được 30m3 cát. Khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy phép khai thác khoáng sản do cơ quan quản lý nhà nước cấp thì toàn bộ thành viên trên cả 2 tàu đều không xuất trình được giấy phép liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định

Kỳ Phong

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/tam-giu-cat-tac-tren-song-hong-109457.html