Tạm giữ bác ruột chém lìa tay cháu trai ở Bắc Giang

Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Líu khi đối tượng này đang có dấu hiệu bỏ trốn sau khi chém lìa tay cháu trai.

Ngày 7/9, Công an huyện Sơn Động (Bắc Giang) cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Hoàng Văn Líu (SN 1970), trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đề điều tra và làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, Công an huyện Sơn Động nhận được tin báo đối tượng Líu cầm dao sang chém cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009, cùng trú tại thôn Đá Cối) khi đang ở nhà một mình. Hậu quả khiến bé trai 10 tuổi bị đứt lìa bàn tay trái cùng một số vết thương ở tay phải và góc mắt trái.

Đối tượng Hoàng Văn Líu. Ảnh: Báo Bắc Giang

Đối tượng Hoàng Văn Líu. Ảnh: Báo Bắc Giang

Tại cơ quan công an, Líu khai nhận ban đầu sinh sống tại huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) mới trở về địa phương mua đất, làm nhà vài năm nay và lo sợ người thân lấy lại mảnh đất trên nên đã nung nấu ý định trả thù.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã Giáo Liêm cho biết, Hoàng Văn Líu không có mâu thuẫn gì với gia đình nạn nhân, thậm chí hàng ngày đối tượng vẫn thường sang nhà cháu bé chơi. Đối tượng Líu thần kinh không bình thường do thường xuyên uống rượu, trước đó Líu từng ít nhất 2 lần cầm dao đi chém hàng xóm.

Được biết, hiện cháu Văn đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức (Hà Nội), được nối lại bàn tay bị đứt, sức khỏe đã dần ổn định.

Minh Tuệ (tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tam-giu-bac-ruot-chem-lia-tay-chau-trai-o-bac-giang-87055.html