Tạm giữ 5 người gây rối trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ

Công an huyện đang tạm giữ 5 đối tượng gây rối trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Tạm giữ 5 đối tượng quá khích gây rối trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ảnh: Hải Đường

Trưa 1/10, ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cho biết, vụ gây rối tại trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ, Công an huyện bắt và tạm giữ 5 đối tượng quá khích.

Các đối tượng bị tạm giữ do gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Cụ thể: Phạm Hoàng Chi (SN 1983, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1989), Trần Thiện Thắng (SN 1979, chồng Tuyền, cùng ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM, hiện tạm trú tại xã Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh), Phạm Anh Vũ (SN 1999, ngụ ấp 1, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh) và Trần Thanh Tùng (SN 1988, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh).

Theo điều tra bước đầu, khoảng 19h, ngày 29/9, 1 ô tô tải mang BKS 51C-409.20 (loại xe tải 16 tấn) đi qua Trạm thu phí, theo quy định loại xe này nhân viên phải thu 25.000 đồng. Tuy nhiên, tài xế xe tải trả 25.100 đồng, đồng thời yêu cầu nhân viên trạm thu phí Sông Cái Nhỏ thối lại số tiền còn dư là 100 đồng. Do không có tiền mệnh giá 100 đồng nên nhân viên trạm thu phí đã cho xe tải đi qua nhưng tài xế xe tải không đồng ý và tiếp tục đậu xe tại Trạm. Đến 19h40 cùng ngày thì xảy ra ùn tắc giao thông nên nhân trạm thu phí BOT Sông Cái Nhỏ xả trạm.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đến hiện trường để giải quyết vụ việc nhưng tài xế xe tải vẫn không đồng ý cho xe qua trạm, tải xế “làm khó” buộc nhân viên thu phí phải trả lại số tiền dư 100 đồng mới cho xe qua Trạm. Sau đó, lực lượng công an huyện dùng biện pháp nghiệp vụ mời tài xế xe tải xuống để làm việc, nhưng tài xế không chấp hành và có hành động buông phanh làm xe tải lao về phía trước. Hậu quả, xe tải đã đụng liên tiếp vào 4 mô tô đậu gần đó (66F1-506.00, 66L7-6480, 60F1-206.00, 66F1-253.26) gây hư hỏng nặng. Lúc này, một số người dân quá khích bao quây ô tô của cảnh sát 113, ngăn cản không cho xe lực lượng làm nhiệm vụ di chuyển. Thấy tình hình quá phức tạp nên công an huyện đề nghị cảnh sát cơ động của tỉnh xuống hỗ trợ và bắt giữ 5 đối tượng nêu trên.

Nhiều người quá khích quây ô tô và trạm thu phí gây mất trật tự trong đêm 29/9

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, xuất phát từ nguyên nhân người dân cho rằng, trạm thu phí Sông Cái Nhỏ khai thác thời gian quá dài. Trong quá trình thu vé qua trạm nhân viên không đưa vé hoặc biên lai thu tiền, tự ý tăng phí qua cầu không theo quy định, thái độ ứng xử của nhân viên thu phí thiếu tôn trọng khách qua cầu. Ngoài ra, trạm thu phí “né” bán vé tháng cho người dân địa phương.

“UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuê đơn vị kiểm toán độc lập để đánh giá, xác định thời gian hoàn vốn và thời gian kết thúc thu phí qua cầu sông Cái Nhỏ. Sau khi có kết quả kiểm toán, UBND huyện sẽ công bố cụ thể cho nhân dân biết”, ông Tuấn cho biết.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, sở đã nắm được thông tin này và đang tiếp tục theo dõi. Hiện, sở đã phối hợp với UBND Cao Lãnh và các ngành liên quan rà soát các quy định và thẩm định kết quả kiểm toán trạm thu phí Sông Cái Nhỏ.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/tam-giu-5-nguoi-gay-roi-tram-thu-phi-bot-song-cai-nho-d273836.html