Tạm giữ 5 đối tượng hành hung một bác sỹ

Ngày 20/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang (Hải Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Bình Giang.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đã ra quyết định tạm giữ đối với các đối tượng gồm Ngô Nguyễn Minh và Phạm Thế Vũ (cùng SN 1998, trú tại khu Hạ, thị trấn Kẻ Sặt); Vũ Quang Tú (SN 1999, ở thôn Bá Đông, xã Bình Minh); Vũ Đình Cường (SN 1999, ở thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng) và Nguyễn Viết Hinh (SN 1998 ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hồi 16h 20 ngày 18/3, Công an huyện Bình Giang nhận được tin báo từ Trung tâm Y tế huyện Bình Giang về việc có nhóm đối tượng đến đánh gây thương tích cho một bác sỹ. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Giang phối hợp với Công an xã Bình Minh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, lấy lời khai người làm chứng.

Các đối tượng trong vụ án.

Các đối tượng trong vụ án.

Quá trình rà soát, ngay trong đêm, Công an huyện Bình Giang đã triệu tập các đối tượng có liên quan để làm việc.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng gần 16h ngày 18/3, sau khi ăn cơm, uống rượu cùng nhóm bạn xong thì Phạm Đức Hùng (SN 1999, địa chỉ tại thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang) điều khiển xe máy chở theo Vũ Đình Cường (xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang) đi đến đoạn đường TL32 thuộc xã Bình Minh, huyện Bình Giang thì bị ngã xe. Sau đó, nhóm bạn Cường gồm Vũ Quang Tú và Ngô Nguyễn Minh đi đến vị trí xảy ra tai nạn chở Hùng và Minh đến Trung tâm y tế huyện Bình Giang để khám, kiểm tra sức khỏe. Trong lúc Minh, Tú và Hùng đang đi trong Bệnh viện thì gặp bác sỹ Vũ Thành Đ.

Minh có hỏi bác sỹ về đường đi về phòng tiểu phẫu và đã được bác sỹ tận tình chỉ bảo. Thế nhưng, đối tượng lại cho rằng bác sỹ không tận tình chu đáo nên đã có những lời nói xúc phạm rồi dùng tay túm cổ áo bác sỹ Đạt định đánh. Đúng lúc này, bác sỹ Lê Ngọc S. đi qua đã đến can ngăn, ôm và đẩy Minh ra thì Minh dùng tay đấm vào mặt bác sỹ S., sau đó hai bên xảy ra xô xát...

Khoảng 15 phút có Hùng, Phạm Thế Vũ (SN 1998, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang) và Nguyễn Viết Hinh (SN 1998 ở xã Bách Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là nhóm bạn của Minh đi đến bệnh viện. Do bực tức về việc bị bác sỹ S đánh nên Minh nói với nhóm bạn và rủ đi tìm bác sỹ S. đánh trả thù.

Minh dẫn đầu nhóm bạn đi vào phòng làm việc của bác sỹ S, trong nhóm của Minh có đối tượng mang theo gậy gỗ, người cầm vợt cầu lông xông vào đánh bác sỹ S.

Vụ việc đã làm bác sỹ Lê Ngọc S. bị thương tích chảy nhiều máu ở vùng mặt, bị gãy sống chính mũi và một số thương tích xây xát ở vùng lưng, ngực và tay; hiện đang được cấp cứu và nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Kết luận giám định pháp y về thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bác sỹ Sơn là 13%. Kết luận giám định pháp y về thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với bác sỹ Sơn là 13%...

Hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Giang đang tập trung điều tra để chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

X.Mai

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-5-doi-tuong-hanh-hung-mot-bac-sy-586725/