Tạm giữ 4 phương tiện khai thác cát trái phép

Đồn Biên phòng Cần Thạnh, BĐBP thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ 4 phương tiện bơm hút cát trái phép trên khu vực biển Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Cần Thạnh lập biên bản chủ phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: Hồ Phúc

Cán bộ Đồn Biên phòng Cần Thạnh lập biên bản chủ phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: Hồ Phúc

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 30-10, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa thuộc huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đồn Biên phòng Cần Thạnh phát hiện 4 phương tiện khai thác cát trái phép, gồm tàu HP 4267, do Vũ Văn Phóng (SN 1974), trú tại Kinh Môn, Hải Dương làm thuyền trưởng; tàu NĐ 3232, do Nguyễn Tiến Dương (SN 1991), trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định làm thuyền trưởng; tàu BV 3333 do Nguyễn Văn Hào (SN 1983), trú tại Nghĩa Hưng, Nam Định làm thuyền trưởng; tàu HP 4281, do Đoàn Văn Chiến (SN 1978), trú tại An Dương, Hải Phòng làm thuyền trưởng.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Cần Thạnh kiểm tra các phương tiện. Ảnh: Hồ Phúc

Tại thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện chứa tổng cộng khoảng hơn 1.000m3 cát. Chủ phương tiện không xuất trình được các loại giấy tờ hợp pháp.

Đồn Biên phòng Cần Thạnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra, xử lý.

Hồ Phúc

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tam-giu-4-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep/