Tạm giữ 4 nghi can vụ đâm ô tô vào xe đối thủ, khiến 2 người tử vong ở Hải Phòng

Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 15/5 trên phố Thiên Lôi (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) khiến 2 người tử vong.

Một trong hai nạn nhân trong vụ việc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Bốn nghi can này gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 2003, trú huyện Tiên Lãng), Vũ Văn Quân (SN 2002, trú quận Kiến An), Tạ Đức Hải (SN 2003, trú quận Hồng Bàng) và một đối tượng khác (chưa rõ danh tính).

Cả bốn nghi can này bị tạm giữ để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người“, liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng 15/5, tại khu vực ngõ 288 Thiên Lôi, thuộc địa phận phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Vụ việc khiến N.Đ.K (SN 2001, trú quận Hải An) và N.T.T (SN 2005, trú quận Ngô Quyền) tử vong.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu khai tối 14/5, cả bốn thanh niên trên cùng nhóm bạn và một số đối tượng khác ngồi nhậu tại khu vực Trại Lẻ, phường Kênh Dương.

Sau khi nhậu, cả nhóm về nhà một người bạn chơi. Đến 3h ngày 15/5, Hiếu nhận được tin “đàn em“ của mình đang bị một nhóm đối tượng khác bắt giữ ở khu vực cửa hàng tiện ích trên đường Trần Nguyên Hãn nên đã rủ Quân, Hải mượn chiếc ô tô Mazda CX5 đi giải cứu. Trong đó, Quân cầm lái ô tô, còn Hải chuẩn bị dao, kiếm.

Khi ô tô di chuyển đến đường Trần Nguyên Hãn, xe máy của N.Đ.K (SN 2001) và N.T.T (SN 2005) từ xa lao tới, đâm trúng. Hiếu nhận ra đây chính là người đang cần tìm nên yêu cầu Quân lái ô tô đuổi theo.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Lực lượng chức năng phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Đến khu vực ngõ 288 Thiên Lôi thì đuổi kịp, ô tô 5 chỗ này đâm trực diện vào xe máy khiến N.Đ.K và N.T.T ngã xuống đường, bất tỉnh. Thấy người dân tri hô, các đối tượng trên ô tô đã đưa 2 nạn nhân vào viện cấp cứu nhưng cả hai người này đã tử vong. Sau đó, cả nhóm Hiếu bỏ ô tô lại bệnh viện và rời đi.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ một số dao, kiếm và phát hiện nhiều vết máu trên đường. Qua đó nhận định, đây không phải vụ tai nạn giao thông thông thường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định và triệu tập một số đối tượng liên quan để làm rõ. Tuy nhiên, Nguyễn Trung Hiếu đã bỏ trốn. Chỉ trong thời gian ngắn, cảnh sát đã bắt được Hiếu khi hắn đang lẩn trốn tại Quảng Ninh.

Công an quận Lê Chân đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) tiếp tục triệu tập nhiều đối tượng khác liên quan để điều tra, làm rõ.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-giu-4-nghi-can-vu-dam-o-to-vao-xe-doi-thu-khien-2-nguoi-tu-vong-o-hai-phong-post1337108.tpo