Tạm giữ 4 đối tượng trong đường dây ma túy hơn 7 tạ

Lực lượng chức năng khám nghiệm tang vật.

Lực lượng chức năng khám nghiệm tang vật.

Nghệ An- Liên quan đến vụ triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 700kg ma túy đá do đối tượng nước ngoài cầm đầu, bước đầu cơ quan CA đã làm rõ 6 đối tượng liên quan, đang tạm giữ 4 đối tượng để phục vụ điều tra (danh tính vẫn chưa được ban chuyên án tiết lộ). Ngày 18-4, toàn bộ tang vật đã được chuyển về CA tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra. Các lực lượng trong chuyên án đang ráo riết truy lùng 2 đối tượng người nước ngoài hiện bỏ trốn, trong đó 1 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan được xác định cầm đầu đường dây ma túy này.

Trước đó, tháng 3-2019, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng CA phát hiện đường dây ma túy khủng do đối tượng người nước ngoài cầm đầu, quy tụ nhiều đối tượng tham gia với số lượng ma túy cực lớn. CAH Quỳnh Lưu và Phòng CSMT CA tỉnh Nghệ An đồng chủ trì xác lập Chuyên án 319MT để tập trung đấu tranh làm rõ. Nhận định số ma túy sau khi được đưa về Quỳnh Lưu sẽ được các đối tượng đóng gói và "ngụy trang" thành các gói chè và cất giấu trong các loa thùng để đưa đi tiêu thụ theo đường thủy, ban chuyên án vạch sẵn kế hoạch phá án. Tuy nhiên, do thấy "động", các đối tượng đã đưa toàn bộ ma túy cho vào 23 bao tải định bỏ chạy, sau đó vứt bên vệ đường thuộc thôn Trường Thịnh, xã Quỳnh Thuận, H. Quỳnh Lưu. Qua giám định, toàn bộ tang vật là ma túy đá có trọng lượng hơn 700kg. Tiếp đó, ban chuyên án đã khám xét kho hàng của gia đình bà Nguyễn Thị T. (1977, trú xóm 1, xã Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Lưu) là nơi các đối tượng thuê để cất giấu hàng và thu giữ 50 loa thùng, 50 bao tải và 1 cân đĩa loại 50 kg. Kho hàng này được chúng thuê cách đây 1 tháng.

Chuyên án đang được mở rộng, điều tra.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_205050_tam-giu-4-doi-tuong-trong-duong-day-ma-tuy-hon-7-ta.aspx