Tạm giữ 34 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 27 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự bảy người, trong đó có bốn người nước ngoài, để điều tra, làm rõ các hành vi 'tổ chức đánh bạc' được quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại hiện trường.

Các đối tượng tại hiện trường.

NDĐT - Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 27 người để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Cùng ngày, Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự bảy người, trong đó có bốn người nước ngoài, để điều tra, làm rõ các hành vi “tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 20-4, PC02 tiến hành kiểm tra và bắt quả tang hàng chục người dân tụ tập đánh bạc tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Kiều (phường Tân Thới Hiệp, Quận 12) do Nguyễn Hùng Cường (tự Hùng Mọi) tổ chức.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 140 triệu đồng cùng nhiều tang vật dùng để tổ chức đánh bạc. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng xác định sòng bạc này do Nguyễn Hùng Cường tổ chức và điều hành từ xa.

Theo hồ sơ, Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (SN 1979); Ngô Minh Tâm (tự Mon, SN 1991); Nguyễn Phước Đức (SN 2003); Vũ Văn Trường (SN 2000); Lê Minh Tân (SN 1990), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh, làm nhiệm vụ giám sát và tổ chức tại sới bạc.

Theo đó, Cường ra quy ước thu xâu 10.000-100.000 đồng, sau khi trừ hết chi phí, Cường thu lợi khoảng 3-5 triệu đồng.

Qua tài liệu, chứng cứ thu được, PC02 đã ra quyết định tạm giữ hình sự 27 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

* Chiều 24-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự bảy người, trong đó có bốn người nước ngoài, để điều tra, làm rõ các hành vi “tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 321 Bộ luật Hình sự.

Nhóm người nước ngoài đánh bạc trái phép bị bắt giữ. (Ảnh công an cung cấp).

Trước đó, vào sáng 22-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã mật phục và ập vào một căn biệt thự trên địa bàn phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, phát hiện nhóm người trong đó có nhiều người nước ngoài đang đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép. Với bốn bàn đánh bạc đang tập trung nhiều người chơi, người phục vụ và người chia bài. Hình thức đánh bạc là Baccarat ăn thua trên bàn bằng thẻ (phỉnh) sau đó đổi thẻ thắng được ra bằng tiền mặt tại quầy đổi tiền.

Tại hiện trường, có 10 người trong vai trò tổ chức đánh bạc (trong đó có sáu người nước ngoài); năm người nước ngoài khác tham gia đánh bạc, công an thu giữ số tiền gần 500 triệu đồng là tiền đánh bạc và nhiều tang vật dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Vụ việc được phát hiện ngay trong thời gian giãn cách xã hội, Đà Nẵng không cho phép các Casino hoạt động nên nhóm người này thuê căn biệt thự trong một khu nghỉ dưỡng để đánh bạc trái phép.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

QUANG QUÝ, ANH ĐÀO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44224902-tam-giu-34-doi-tuong-tham-gia-danh-bac-va-to-chuc-danh-bac.html