Tạm giữ 32 tấn đường nhập lậu từ Thái Lan

Lực lượng Quản lý thị trường Bình Định liên tục phát hiện hàng trăm bao tải chứa 32 tấn đường trắng các loại nhập lậu từ Thái Lan.

Ngày 28/8, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp cùng Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Quản lý thị trường Bình Định tạm giữ 640 bao tải (mỗi bao chứa 50 kg) đường kính trắng các loại nhập lậu từ Thái Lan cùng xe tải vận chuyển.

Hàng trăm bao tải chứa đường nhập lậu từ Thái Lan bị Đội Quản lý thị trường số 3 Bình Định tạm giữ. Ảnh: Minh Hoàng.

Hàng trăm bao tải chứa đường nhập lậu từ Thái Lan bị Đội Quản lý thị trường số 3 Bình Định tạm giữ. Ảnh: Minh Hoàng.

Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Phú, quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 Bình Định, cho biết toàn bộ số đường kính trắng này do Thái Lan sản xuất, không có nhãn phụ, không có hóa đơn chứng từ theo quy định.

Trước đó, khoảng 13h ngày 27/8, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định khám xét xe tải của ông Nguyễn Văn Tuyển (ngụ huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đang dừng để bỏ hàng trên đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát.

Lực lượng Quản lý thị trường Bình Định lập biên bản tạm giữ phương tiện và toàn bộ số đường nhập lậu. Ảnh: Minh Hoàng.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng lập biên bản tạm giữ 600 bao đường kính trắng các loại không có nhãn phụ, không có đầy đủ hóa đơn chứng từ.

Đến 16h30 cùng ngày, lực lượng Quản lý thị trường Bình Định tiếp tục kiểm tra kho chứa hàng của bà Nguyễn Thị Kim Yến (thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát), phát hiện 40 bao đường kính trắng nhập lậu từ Thái Lan.

Đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, nơi lực lượng Quản lý thị trường Bình Định phát hiện, tạm giữ số lượng lớn đường nhập lậu. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-giu-5-tan-duong-nhap-lau-tu-thai-lan-post983730.html