Tạm giữ 3 thanh niên cổ vũ và đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm

Hoàng và Tuấn nhập hội với nhóm đua xe trái phép khi đi giao hàng cho khách, còn Thằng thì có hành vi cổ vũ.

Rạng sáng 21/8, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện nhóm thanh niên tổ chức đua xe trái phép quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Tại đài phun nước (quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm), cảnh sát khống chế, bắt giữ được Nguyễn Văn Thắng (29 tuổi, quê Bắc Giang), Đặng Viết Tuấn (18 tuổi, ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và Phạm Ngọc Hoàng (21 tuổi, trú huyện Xuân Trường, Nam Định).

Từ trái sang là Hoàng, Tuấn, Thắng. Ảnh: Công an cung cấp.

Từ trái sang là Hoàng, Tuấn, Thắng. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan công an, Hoàng và Tuấn khai tối 20/8, sau khi chở hàng cho khách đã "nhập hội" với đoàn đua xe trái phép với tốc độ 70-80 km/h. Hai thanh niên bị bắt giữ khi đang ngồi nghỉ tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Thắng bị bắt về hành vi Cổ vũ đua xe trái phép. Công an phát hiện thanh niên này mang theo nhiều dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho đoàn đua.

Lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết những ngày gần đây, thời điểm nửa đêm và rạng sáng, các nhóm thanh niên từ 10-20 xe máy lạng lách đánh võng, phóng nhanh với tốc độ cao, bấm còi gây mất trật tự trên các tuyến phố trung tâm quận Hoàn Kiếm.

"Các nhóm đua có sự chuẩn bị về phương tiện, xăng dầu để chạy trốn sự truy đuổi của cảnh sát giao thông. Nhiều thanh niên còn mang những dụng cụ, thiết bị sửa chữa xe để phục vụ cho nhóm đua xe", vị này thông tin.

Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đang tiếp tục xử lý, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép trên địa bàn.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/tam-giu-3-thanh-nien-co-vu-va-dua-xe-quanh-ho-hoan-kiem-post981444.html