Tạm giữ 3 người vụ giáo viên, cán bộ ngân hàng 'chơi' ma túy tập thể ở quán karaoke

Thông tin từ công an huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ bắt quả tang 13 đối tượng 'chơi' ma túy tập thể tại quán karaoke, đơn vị vừa ra quyết định phạt hành chính đối với 10 đối tương, 3 đối tượng tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Trong 10 đối tượng bị phạt hành chính có 4 cán bộ là: ông P.Đ.C - cán bộ kiểm lâm địa bàn Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê; ông T.H.T – PGĐ Chi nhánh Agribank Hương Khê ( Hà Tĩnh ); cô T.T.T.H - giáo viên Trường tiểu học H.T; nữ kế toán N.T.L.Q - Trường mầm non P.T.

Quán Karaoke nơi 13 đối tượng bị bắt quả tang.

Quán Karaoke nơi 13 đối tượng bị bắt quả tang.

6 đối tượng còn lại gồm: Dương Quốc Cường (SN 1989), trú thị trấn Hương Khê; Phạm Thanh Bình (SN 1987), trú TP Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Bích Huế (SN 1994), trú huyện Hương Sơn; Nguyễn Thị Hương (SN 1984), trú xã Phú Phong, Hương Khê và 2 người trú ở TP Vinh – Nghệ An là Lê Vĩnh Phúc (SN 1988) và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1989).

Đại diện cơ quan công an huyện Hương Khê cho biết đơn vị đang tạm giữ 3 đối tương là Biện Thị Lý (SN 1982), Phan Khắc Quỳnh (SN 1990), đều trú thị trấn Hương Khê; Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1987, trú tại TP Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, xác minh vụ việc.

Trước đó, qua quá trình điều tra cô T.T.T.H khai nhận là người đầu tiên mang 10 viên ma túy cho mọi người trong phòng karaoke cùng sử dụng.

Sơn Nguyễn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/tam-giu-3-nguoi-vu-giao-vien-can-bo-ngan-hang-choi-ma-tuy-tap-the-o-quan-karaoke-20181226093138249.htm