Tạm giữ 3 nghi phạm vận chuyển ma túy cố thủ bằng lựu đạn, súng

Liên quan đến vụ nhóm người ôm lựu đạn, súng cố thủ trong xe, Công an Hà Tĩnh đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm vận chuyển ma túy.

Trong 4 đối tượng bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, chỉ có 3 nghi phạm nằm trong vụ vận chuyển ma túy ôm súng, lựu đạn cố thủ trong xe, nghi phạm còn lại thuộc một vụ án khác.

Xác nhận thông tin trên, chiều nay (16.2), trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Cùng thời điểm và địa điểm chiều qua, chúng tôi đã bắt giữ 3 đối tượng và sáng nay bắt thêm một đối tượng khác. Tuy nhiên, trong 4 đối tượng đó chỉ có 3 nghi phạm nằm trong vụ ôm súng cố thủ trong xe ô tô, nghi phạm còn lại thuộc một vụ án khác”.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung ra đầu thú sau nhiều giờ cố thủ trong xe ô tô.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung ra đầu thú sau nhiều giờ cố thủ trong xe ô tô.

Cũng trong chiều nay, trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại tá Đặng Hoài Sơn - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự 3 nghi phạm trong vụ vận chuyển ma túy, ôm súng cố thủ trong ô tô để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Cụ thể, 3 nghi phạm này gồm Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Theo tài liệu điều tra, sau một thời gian xác lập chuyên án và tiến hành theo dõi, chiều 15.2, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm (Bộ Công an) phát hiện Trung, Tuấn và Phước đi trên 2 xe ô tô lưu thông trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh), nghi vận chuyển ma túy nên tiến hành truy bắt.

Phát hiện công an, cả 3 nghi phạm đi trên 2 xe nhấn ga bỏ chạy với tốc độ cao về hướng xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn).

Hiện trường vụ việc.

Khi chạy được khoảng 5km, Trung và Tuấn đi trên xe ô tô bán tải màu trắng không biển số đâm vào xe của lực lượng công an nên bị mất lái lao xuống ruộng lúa, rồi ôm súng, lựu đạn cố thủ bên trong xe.

Phước lái chiếc xe ô tô hiệu Toyota Fortuner mang BS 81A - 174.96 chạy phía trước thấy vậy nên bỏ xe lại, bỏ trốn vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang.

Khi lực lượng chức năng truy đuổi Phước thì phát hiện một thanh niên đang từ dưới sông lên bờ, nên đã bắt giữ ngay người này. Tuy nhiên người thanh niên này không phải là đồng bọn của nhóm vận chuyển ma túy, mà là nghi phạm trong một vụ án khác và cũng đang trên đường trốn chạy.

Sau hơn 1 giờ vận động thuyết phục, nghi phạm Tuấn đã ra khỏi xe, đầu thú.

Riêng nghi phạm Trung vẫn cứng đầu ôm súng cố thủ một mình trong xe. Lực lượng chức năng đã phải đưa người thân của Trung đến vận động nghi phạm này buông vũ khí.

Đến 19h cùng ngày, Trung bất ngờ mở cửa xe bước từ ruộng lúa, trên tay cầm một khẩu K54 và một quả lựu đạn, sau đó, bất ngờ dí súng vào đầu đòi tự sát.

Khoảng 15 phút sau, khi được các trinh sát liên tục thuyết phục, Trung mới chịu bỏ súng và lựu đạn xuống đất đầu thú sau hơn 4 giờ cố thủ trên xe.

Trong đêm, đối tượng thứ 4 - người đi xe ô tô Fortuner tên Nguyễn Hữu Phước (SN 1998, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh) đã cùng đồng bọn bỏ chạy đến xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn và bị các trinh sát vây bắt.

Lợi dụng sơ hở, Phước đã mở cửa xe tẩu thoát nhưng không qua mắt được công an. Đến 9h sáng nay (16.2), Phước đã ra đầu thú sau hơn nửa ngày lẩn trốn.

Tại hiện trường, công an phát hiện trên xe có gần 10kg ma túy tổng hợp. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được 1 khẩu súng K54, 1 quả lựu đạn, nhiều con dao và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Quỳnh Nga

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/tam-giu-3-nghi-pham-van-chuyen-ma-tuy-co-thu-bang-luu-dan-sung-956167.html