Tạm giữ 23 nghìn lít dầu không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (BTL Cảnh sát biển Viêt Nam), cho biết, lúc 22 giờ 45 phút, ngày 22-3, tại khu vực cảng Hoàng Diệu (TP Hải Phòng), Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (BTL Cảnh sát biển Việt Nam), phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan TP Hải Phòng) tiến hành kiểm tra tàu dầu mang số hiệu HP 1484 có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng dầu trên tàu HP 1484, tại khu vực cảng Hoàng Diệu (TP Hải Phòng).

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra số lượng dầu trên tàu HP 1484, tại khu vực cảng Hoàng Diệu (TP Hải Phòng).

Theo đó, tàu HP 1484 thuộc CTCP Hòa An, địa chỉ tại phường Máy Chai, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng),trên tàu gồm có ba thuyền viên, do Nguyễn Văn Hiếu, 28 tuổi, trú tại xã Tân Phúc, huyện Ân Thi (Hưng Yên) làm thuyền trưởng.

Qua kiểm tra, tàu nêu trên đang chở khoảng 18 nghìn lít dầu DO và 5.000 lít dầu thải. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Hiếu không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu đang chở trên tàu; không có hồ sơ, giấy tờ phương tiện, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ của thuyền viên theo quy định.

Theo khai báo của thuyền trưởng Nguyễn Văn Hiếu, số dầu nêu trên có sẵn trên tàu HP 1484, đang vận chuyển từ cảng Hoàng Diệu về phường Máy Chai thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Hiện, lực lượng chức năng của hai đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục ban đầu và bàn giao tàu HP 1484 và số dầu không rõ nguồn gốc nói trên cho BTL Vùng Cảnh sát biển 1 để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.

TRẦN QUYẾT - MẠNH THƯỜNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39599502-tam-giu-23-nghin-lit-dau-khong-ro-nguon-goc.html