Tạm giữ 2 tàu hút cát trái phép trên sông Hốt

Ngày 17/12, tại khu vực cột đèn số 4 luồng sông Hốt thuộc phường Minh Thành, TX Quảng Yên, Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phát hiện, bắt giữ 2 tàu có hành vi hút cát trái phép. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Tàu hút cát trái phép do Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phát hiện, tạm giữ.

Tàu hút cát trái phép do Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) phát hiện, tạm giữ.

Cụ thể, tàu vỏ xi măng, không biển kiểm soát, trọng tải 50 tấn, do Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1982, trú tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) điều khiển, đang dùng 1 máy hút cát công suất 20cc khai thác cát trái phép, thời điểm phát hiện trên tàu đã hút được khoảng 3m³ cát. Tàu vỏ xi măng biển kiểm soát HD- 0383, trọng tải 42 tấn, do Lê Văn Nghị (sinh năm 1984, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) điều khiển, trên tàu có 8m³ cát khai thác trái phép.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận khai thác cát trái phép để bán cho các cơ sở kinh doanh cát ở quanh địa bàn.

Vụ việc đã được Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) bàn giao cho Công an TX Quảng Yên để xử lý theo quy định pháp luật.

Tuấn Hương - Nguyễn Thìn (Công an Quảng Ninh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201912/tam-giu-2-tau-hut-cat-trai-phep-tren-song-hot-2464606/