Tạm giữ 17 đối tượng đánh bạc

Sáng 5-4, Đại tá Ngô Văn Xuân, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hải Phòng cho biết, sau khi sàng lọc đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 17/23 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bị bắt giữ trước đó.

Trong đó 3 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc là: Nguyễn Trọng Thoan, SN 1968, (Thoan từng có 1 tiền án về tội Tổ chức đánh bạc); Nguyễn Trọng Hiếu, SN 1981 và Nguyễn Xuân Linh, SN 1985, cùng ở thôn Đông Hạnh, xã An Thọ, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. 14 đối tượng còn lại bị tạm giữ về hành vi đánh bạc.

Hiện trường các con bạc bị bắt giữ.

Hiện trường các con bạc bị bắt giữ.

Trước đó, vào 23h30 ngày 30-3-2019, tại nhà ông Phạm Viết Tuyn, ở thôn Đoài, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, tổ công tác của Đội 2, Phòng CSHS - CATP phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy, bắt quả tang một nhóm 23 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Tang vật thu giữ, trên 13 triệu đồng, 9 xe máy cùng các dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Phòng CSHS - CAHP đang tiếp tục đấu tranh, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.

Văn Thịnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/tam-giu-17-doi-tuong-danh-bac-539645/