Tạm giữ 10.000 khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc

Ngày 21-3, Đại úy Đặng Văn Đạo, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, BĐBP Đà Nẵng cho biết, trong 2 ngày 19 và 20-3, Đồn Biên phòng Sơn Trà triệt phá thành công chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy và tạm giữ lượng lớn khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc.

Trước đó, vào lúc 8 giờ 00, ngày 20-3, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ tại đường Vân Đồn (thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng) phát hiện 4 thùng carton không có ai trông giữ và nhận chủ sở hữu.

 Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm đếm số khẩu trang tạm giữ ngày 20-3.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Trà kiểm đếm số khẩu trang tạm giữ ngày 20-3.

Kiểm tra bên trong, tổ công tác phát hiện các thùng carton đựng khoảng 10.000 khẩu trang kháng khuẩn hiệu Dung Ngọc (của cơ sở sản xuất Dung Ngọc, địa chỉ: Gia Bình, Bắc Ninh). Đồn Biên phòng Sơn Trà đã tiến hành lập biên bản tạm giữ và ra thông báo tìm chủ sở hữu lô hàng trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiền và 55 gram ma túy dạng đá thu được của đối tượng Trần Thị Vũ Tâm.

Vào lúc 19h45 ngày 19-3, tại tổ 59 phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Đồn Biên phòng Sơn Trà phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP thành phố Đà Nẵng mật phục, bắt quả tang Trần Thị Vũ Tâm (sinh năm 1991, trú phường An Hải Bắc) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho N.T.M (đang sinh sống tại phường An Hải Bắc). Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 1 gói ma túy dạng đá khoảng 5gram. Tiến hành khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng đánh án phát hiện, thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 50 gram và 38 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận đó là ma túy dạng đá được mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Tin, ảnh: THANH TRÚC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/tam-giu-10-000-khau-trang-y-te-khong-ro-nguon-goc-612911