Tạm giam kẻ cướp chuyên ra tay với phái yếu

Ngày 22-4, cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Đình Vương Ngân, SN 1987 và Phùng Văn Dũng, SN 1989, cùng trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Dũng và Ngân đều là những đối tượng ăn chơi, lêu lổng. Riêng Ngân đã có 2 tiền án, còn Dũng cũng đã dính 1 tiền án đều về tội danh cướp giật tài sản.

Thời gian vừa qua, hai đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Dù thủ đoạn vô cùng tinh vi và táo tợn nhưng cuối cùng bọn chúng đã “sa lưới” pháp luật.

Theo đó, vào chiều 3-4-2019, với mục đích đi cướp giật tài sản, Ngân sử dụng xe máy Honda Wave chở Dũng đi lang thang tại khu vực phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm để tìm “mồi”. Khoảng 14g cùng ngày, chúng đi đến phố Dương Khuê thì phát hiện chị Hoàng Thị Ngọc, quê ở tỉnh Quảng Bình đang đi bộ dưới lòng đường, tay cầm ví tiền. Bên trong chiếc ví có 2 triệu đồng tiền mặt và 1 ĐTDĐ iPhone 6 Plus.

Hai đối tượng Dũng và Ngân tại CQCA.

Hai đối tượng Dũng và Ngân tại CQCA.

Lập tức, Ngân điều khiển xe áp sát mục tiêu, để Dũng ngồi sau cướp giật chiếc ví của chị Ngọc. Theo phản xạ, chị Ngọc đuổi theo túm vào đuôi xe máy của bọn chúng và tri hô “cướp, cướp…”. Thấy vậy, Ngân tăng ga bỏ chạy khiến chị Ngọc ngã xuống đường.

Đang trên đường bỏ chạy thì xe máy của Ngân và Dũng va chạm với xe ô tô của một người dân đang điều khiển theo hướng ngược lại khiến hai đối tượng ngã ra đường. Bọn chúng vứt xe máy bỏ chạy để thoát thân nhưng chạy được khoảng 200m thì Ngân bị người dân vây bắt và bàn giao cho CQCA.

Đối tượng Dũng dù chạy thoát nhưng khi biết CA đang truy lùng gắt gao nên chiều 4-4, Dũng đã đến trụ sở CA phường Mỹ Đình 2 xin đầu thú và khai nhận hành vi. Tại CQCA, quá trình khai thác, Ngân và Dũng thừa nhận ngoài vụ việc trên, từ đầu tháng 3-2019 bọn chúng còn thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Điển hình, vào khoảng 12g ngày 4-3, Ngân và Dũng cướp giật được 1 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu iPhone 7 Plus màu hồng tại KĐT Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, của chị Đặng Thị Phương Mai, trú tại tỉnh Nam Định.

Tiếp đến, khoảng 17g ngày 19-3, Ngân cùng Dũng cướp giật 1 ví da màu đen, bên trong có 1 điện thoại iPhone 6S, số tiền 2 triệu đồng và giấy tờ tùy thân của chị Lăng Thị Nga, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Ngày 25-3, hai đối tượng cướp giật 1 ví da, bên trong có 1,2 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân của chị Nguyễn Thị Như V, trú tại TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc tại đường Đồng Bát, thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2.

Dũng và Ngân cũng cho biết, mỗi lần hết tiền tiêu xài, bọn chúng lại sử dụng xe máy đi tìm sơ hở để ra tay. Mục tiêu bọn chúng nhắm tới là những chị em phụ nữ đi bộ hoặc đi xe máy, tay cầm điện thoại, ví, túi xách… Cướp giật xong bọn chúng tăng ga bỏ chạy, đa số các nạn nhân đều bất ngờ, không kịp phản ứng gì.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được cũng như từ lời khai của các đối tượng và tường trình của một số bị hại. Cơ quan CSĐT CA quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Dũng và Ngân.

Qua các vụ việc này, cán bộ điều tra CA quận Nam Từ Liêm khuyến cáo: “Tất cả người dân, nhất là chị em phụ nữ đi ra đường dù là đi bộ hay sử dụng các phương tiện khác cần phải chú ý tài sản của mình. Tốt nhất không nên sử dụng điện thoại hoặc cầm ví tiền trên tay một cách hớ hênh khi đi ra đường, tạo cơ hội cho kẻ xấu thực hiện hành vi phạm tội…”.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm.

Mai Chi

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/tam-giam-ke-cuop-chuyen-ra-tay-voi-phai-yeu-145310.html