Tạm giam hung thủ sử dụng hung khí giết người

ĐÀ NẴNG- Sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, sáng 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Tú (1996, trú tổ 60, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thời hạn 4 tháng để điều tra về tội danh 'Giết người' được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự.

ĐÀ NẴNG- Sau 3 ngày khẩn trương vào cuộc điều tra, sáng 23-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Tú (1996, trú tổ 60, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) thời hạn 4 tháng để điều tra về tội danh "Giết người" được quy định tại khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự.

Đặng Anh Tú và hung khí nghi vấn sử dụng gây án giết người.

Đặng Anh Tú và hung khí nghi vấn sử dụng gây án giết người.

Kết quả xác minh ban đầu thể hiện, 23 giờ 45 ngày 19-7, Đặng Anh Tú, Lê Tấn Dũng (1989, trú tổ 23, P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), Phạm Nhật Trường (1997), Nguyễn Thảo Uyên (1999) cùng trú P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) và Phan Huyền Nhi (1999, trú tổ 25, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến nhậu tại quán Phố Đêm trên đường Hoàng Thị Loan (thuộc địa bàn Q. Liên Chiểu). Cùng thời điểm này, cách bàn của Tú chừng 2m có anh Đoàn Đình Trung (1983, trú K97/1 Dũng Sĩ Thanh Khê, Đà Nẵng) và Trần Đăng Nhân (1989, trú P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) cũng đang ngồi nhậu.

Quá trình nhậu tại quán Phố Đêm, Nhân có đi vào nhà vệ sinh và nhìn trộm Nhi. Uyên thấy sự việc này nên kể lại cho những người chung bàn nghe. Nhóm Tú cho rằng Nhân có hành vi khiếm nhã đối với Nhi nên đã ném ly, đuổi đánh Trung và Nhân. Cả hai bỏ chạy đến đường Dũng Sĩ Thanh Khê thì thấy không bị đuổi nữa nên dừng lại ngồi hút thuốc. Về phía nhóm Tú, sau khi đuổi đánh Nhân và Trung thì cũng tính tiền ra về. Uyên, Nhi cùng Trường về nhà, còn Tú và Dũng đến quán cà-phê số 106 Nam Trân (thuộc địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Tại đây, cả hai lấy hung khí, sử dụng xe máy loại SH tiếp tục đi tìm Nhân và Trung để đánh. Rạng sáng ngày 20-7, khi phát hiện Nhân, Trung đang đứng hút thuốc trên vỉa hè đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Tú và Dũng mang hung khí chạy tới, Tú trực tiếp sử dụng dao chém Nhân gục tại chỗ, còn Dũng đuổi Trung bỏ chạy. Gây án xong, Tú và Dũng bỏ trốn, sau đó Tú ra trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Còn về phần Nhân, mặc dù được Trung gọi xe cấp cứu đến đưa vào bệnh viện nhưng đã tử vong trước đó.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_228461_tam-giam-hung-thu-su-dung-hung-khi-giet-nguoi.aspx